AB InBev và SABMiller hướng tới thương vụ lớn nhất trong năm

Ngày 12/10, hãng bia lớn nhất thế giới AB InBev ra giá 108 tỷ USD để mua lại đối thủ SABMiller của Anh, sau khi 3 mức giá đề xuất trước đó liên tiếp bị từ chối.
AB InBev và SABMiller hướng tới thương vụ lớn nhất trong năm ảnh 1

Ngày 12/10, hãng bia lớn nhất thế giới AB InBev ra giá 108 tỷ USD để mua lại đối thủ SABMiller của Anh, sau khi 3 mức giá đề xuất trước đó liên tiếp bị từ chối.

Trong lần đàm phán thứ 4 này, hãng bia của Bỉ đã đề xuất mua đối thủ với giá 43,5 bảng/cổ phiếu (tương đương 66,9 USD/cổ phiếu).

Trước đó, SABMiller đã từ chối mức giá được đề nghị gần đây nhất là 103 tỷ USD, tức 42,5 bảng/cổ phiếu (tương đương 65,4 USD/cổ phiếu).

AB InBev và SABMiller hiện là hai hãng bia lớn nhất - nhì thế giới. AB InBev sở hữu hơn 200 thương hiệu, trong đó có Budweiser và Corona; trong khi các thương hiệu nổi tiếng của SABMiller là Peroni và Grolsch. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ mua bán-sáp nhập lớn nhất thế giới trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục