Abdeslam bị bắt khi "đang lên kế hoạch tấn công ở thủ đô Brussels"

Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho biết nghi can trong vụ tấn công khủng bố ở Paris, tên Salah Abdeslam đã khai với các điều tra viên rằng y đang lên kế hoạch tấn công ở thủ đô Brussels.
Abdeslam bị bắt khi "đang lên kế hoạch tấn công ở thủ đô Brussels" ảnh 1Cảnh sát tuần tra tại Brussels ngày 29/12/2015. (Ảnh: AP)

Theo AFP, ngày 20/3, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho biết nghi can trong vụ tấn công khủng bố ở Paris, tên Salah Abdeslam đã khai với các điều tra viên rằng y đang lên kế hoạch tấn công ở thủ đô Brussels.

Ông Reynders cho hay: "Hắn đã sẵn sàng nối lại hoạt động gì đó ở Brussels, và điều đó có thể trở thành hiện thực vì chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều vũ khí hạng nặng trong các cuộc điều tra đầu tiên, và chúng tôi đã phát hiện một mạng lưới chân rết mới xung quanh hắn tại Brussels."

Cũng theo Ngoại trưởng Bỉ, cảnh sát vẫn đang nỗ lực truy tìm những nghi can còn lại dính líu đến vụ tấn công thủ đô nước Pháp làm 130 người thiệt mạng hồi tháng 11/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục