Abdullah Azzam nhận tấn công tàu chở dầu Nhật

Nhóm Lữ đoàn Abdullah Azzam - tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda - đã nhận trách nhiệm vụ tấn công siêu tàu chở dầu M.Star của Nhật Bản.
Nhóm Lữ đoàn Abdullah Azzam - một tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda - ngày 4/8 ra tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công một siêu tàu chở dầu của Nhật Bản gần eo biển Hormuz hồi tuần trước.

Trong thông báo trên một trang web Hồi giáo được các phiến quân sử dụng, Lữ đoàn Abdullah Azzam cho biết một thành viên của nhóm này đã tiến hành vụ tấn công tự sát trên tàu chở dầu Nhật Bản M.Star đi qua eo biển Hormuz.

Thông báo cho rằng vụ tấn công là một đòn mạnh giáng vào nền kinh tế toàn cầu và thị trường dầu mỏ.

Hiện chưa có sự kiểm chứng độc lập nào đối với thông tin trên. Một số chuyên gia hoài nghi tính xác thực của tuyên bố trên, viện dẫn trong quá khứ nhiều nhóm cực đoan đã đứng ra nhận trách nhiệm những vụ tấn công mà các chứng cứ rõ ràng cho thấy các tổ chức khủng bố khác tiến hành.

Vụ nổ bí ẩn trên tàu chở dầu M.Star thuộc hãng vận tải Mitsui OSK Lines của Nhật Bản tại eo biển Hormuz sáng sớm ngày 28/7 khiến một thủy thủ bị thương nhẹ và tàu bị hư hại nhưng không gây tràn dầu. Sau đó, nhiều giả thuyết khác nhau về nguyên nhân vụ nổ đã được đưa ra.

Chính quyền Nhật Bản nghi ngờ đây là một vụ tấn công khủng bố, trong khi giới chức cảng ở vùng Vịnh lại nghiêng về giả thuyết đây có thể là một vụ nổ khí đốt hoặc sóng biển mạnh bất thường.

Nằm giữa Oman, Iran và UEA, eo biển Hormuz là cửa ngõ vào vùng Vịnh với 40% lượng dầu chuyên chở bằng đường biển trên thế giới đi qua khu vực này. Mạng lưới Al-Qaeda từng đã đe dọa tấn công các tàu thuyền tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục