Abu Sayyaf đòi 1 triệu USD tiền chuộc tàu và 10 thuyền viên Indonesia

Nhóm Abu Sayyaf, hoạt động ở miền Nam Philippines, đòi 1 triệu USD để thả tàu Anand 12 mà chúng chiếm giữ cùng 10 thuyền viên Indonesia.
Abu Sayyaf đòi 1 triệu USD tiền chuộc tàu và 10 thuyền viên Indonesia ảnh 1Các tay súng Abu Sayyaf. (Nguồn: jakartagreater.tumblr.com)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 29/3 xác nhận hai tàu treo cờ Indonesia đã bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc cuối tuần qua ở Phillippines.

Người phát ngôn bộ trên Armanatha Nasir nói: "Bộ Ngoại giao xác nhận hai tàu kéo Brahma 12 và Anand 12 chở 7.000 tấn than và 10 thuyền viên đã bị bắt giữ. Mặc dù không rõ thời điểm chính xác xảy ra vụ việc, song chủ sở hữu hai tàu trên nhận được thông tin về vụ việc này hôm 26/3 khi một đối tượng tự xưng là thành viên của Abu Sayyaf liên lạc (để đòi tiền chuộc)."

Tờ Straits Times đưa tin nhóm Abu Sayyaf, hoạt động ở miền Nam Philippines, đòi 1 triệu USD để thả tàu Anand 12 mà chúng chiếm giữ cùng các thuyền viên. Vụ việc xảy ra hôm 26/3 sau khi hai tàu trên rời Sungai Puting, phía Nam Kalimantan để di chuyển tới khu vực Batangas ở miền Nam Philippines.

Bộ trên cho biết thêm Chính phủ Indonesia đang tăng cường các nỗ lực để giải cứu 10 thuyền viên bị nhóm Abu Sayyaf bắt cóc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục