Acer là hãng xuất notebook số một trong quý Hai

Hãng Acer đã dẫn đầu thị trường máy tính xách tay trong quý Hai năm nay với tổng lượng xuất xưởng đạt 7,567 triệu đơn vị sản phẩm.
Vừa qua, hãng nghiên cứu thị trường Gartner đã công bố kết quả thống kê của thị trường máy tính xách tay trong quý Hai năm nay.

Theo thống kê, nhà sản xuất notebook Đài Loan Acer đã dẫn đầu với tổng lượng xuất xưởng đạt 7,567 triệu đơn vị sản phẩm trên phạm vi toàn cầu, tương ứng với mức thị phần 15,4%.

Theo sau lần lượt là Lenovo (7,532 triệu - 15,3%), Hewlett-Packard (7,524 triệu - 15,3%), Asus (5,264 triệu - 10,7%) và Dell (4,943 triệu - 10,0%).

Quý vừa qua được xem là khoảng thời gian không mấy thăng hoa của các nhà sản xuất notebook, do tình hình kinh tế khó khăn cũng như xu hướng thị trường đang đi theo các loại máy tính bảng hấp dẫn nên lượng nhu cầu đối với notebook bị suy giảm đáng kể.

Bước vào quý Ba, các hãng notebook đang kỳ vọng tình hình sẽ sớm thay đổi, bởi đây là giai đoạn bán hàng cao điểm trong năm, vì học sinh, sinh viên bước vào năm học mới với nhu cầu mua máy tính để phục vụ cho quá trình học tập./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục