ACIAR được trao Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp cho nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị từ Chính phủ Việt Nam vì những đóng góp quan trọng cho ngành nông nghiệp.
ACIAR được trao Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp cho nông nghiệp ảnh 1Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick, Tổng giám đốc điều hành ACIAR Andrew Campbell, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Bộ các vấn đề phụ nữ Marise Payne, và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại lễ trao Huân chương Hữu nghị. (Ảnh: Quang Minh/Vietnam+)

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị từ Chính phủ Việt Nam vì hợp tác trong nghiên cứu nông nghiệp.

Được đề cử bởi Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Andrew Campbell, Tổng Giám đốc điều hành ACIAR.

Buổi lễ công nhận những nỗ lực của ACIAR trong hoạt động nghiên cứu và đóng góp vào sự phát triển của kinh tế xã hội ở Việt Nam, được tổ chức tại Nhà khách Chính phủ Việt Nam với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thượng nghị sĩ Hon Marise Payne, và các quan chức cấp cao của hai nước.

Huân chương Hữu nghị được trao cho các cá nhân và tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp của họ cho sự phát triển và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

“Giải thưởng này ghi nhận những thành tựu mà chúng ta đã đạt được thông qua quan hệ hợp tác tuyệt vời trong nhiều năm qua. Việt Nam là đối tác rất quan trọng của ACIAR và chúng tôi vui mừng khi quan hệ này chuyển từ quan hệ nhận viện trợ sang quan hệ đối tác kỹ thuật lâu dài để hỗ trợ các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của Việt Nam,” Giáo sư Campbell nói.

ACIAR đã hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu nông nghiệp trong hơn 25 năm. Trong thời gian này, ACIAR đã đầu tư 105 triệu đôla Australia vào 175 dự án ở sáu lĩnh vực nghiên cứu chính: kinh doanh nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, chăn nuôi, quản lý đất và đất đai, nước và biến đổi khí hậu. Những dự án này đã góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam và nâng cao năng lực nghiên cứu nông nghiệp cho Việt Nam. Gần đây hai bên đã tiếp tục ký một thỏa thuận hợp tác trong tương lai cho đến năm 2027.

Ngoài tài trợ hợp tác nghiên cứu, ACIAR đã giúp 74 nhà khoa học Việt Nam tham gia chương trình đào tạo tiến sỹ và thạc sỹ tại Úc và 18 nhà quản lý nghiên cứu đã đóng góp cho các chương trình lãnh đạo nghiên cứu tại Úc. Nhiều người trong số này đã trở thành các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam.

[Quan hệ Việt Nam-Australia phát triển tích cực và bền vững]

Dự án ACIAR tại Việt Nam đã giúp xây dựng ngành trồng keo trị giá hàng tỷ đô la, tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể. Hơn 250.000 nông hộ sản xuất nhỏ hiện đang làm việc trong ngành này, tạo ra các sản phẩm sẽ được xuất khẩu được làm từ gỗ, bột giấy và bảng gỗ làm từ bột giấy, cũng như hỗ trợ ngành sản xuất đồ nội thất.

Một nghiên cứu khác do ACIAR tài trợ đã mang lại những thành tựu quan trọng trong việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ và đã phát triển mới và mở rộng ngành nuôi trồng hàu với tham gia của 2.500 gia đình Việt Nam sản xuất 15-30.000 tấn hàu mỗi năm./.

ACIAR là một phần của chương trình hợp tác phát triển quốc tế Úc. Là một cơ quan nghiên cứu phát triển nông nghiệp quốc tế vì sự phát triển, mục đích của chúng tôi là hợp tác và tài trợ nghiên cứu giữa các nhà khoa học Úc và các đối tác tại các quốc gia đang phát triển.

Từ năm 1982, ACIAR đã hỗ trợ các dự án nghiên cứu ở bốn khu vực bao gồm Đông và Nam Phi, Đông Á, Nam và Tây Á và Thái Bình Dương. ACIAR đã hoạt động tại Việt Nam được 26 năm.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục