ADB: Bế tắc chính trị ở Pakistan có thể ảnh hưởng đến kinh tế

Trong 1 tháng qua, những người biểu tình ủng hộ thủ lĩnh đối lập Imran Khan đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội Pakistan để yêu cầu ông Sharif từ chức.
ADB: Bế tắc chính trị ở Pakistan có thể ảnh hưởng đến kinh tế ảnh 1Chủ tịch ADB Takehiko Nakao. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Takehiko Nakao ngày 17/9 đã cảnh báo bế tắc chính trị tại Pakistan có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế vốn đang ổn định của nước này.

Phát biểu trong một buổi họp báo chung ở Islamabad, ông Nakao và Bộ trưởng Tài chính Pakistan Ishaq Dar đã ca ngợi chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif trong việc cải thiện nền kinh tế và theo đuổi chương trình nghị sự về vấn đề tự do hóa. Những thành tích nổi bật của Chính phủ Pakistan bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng, lạm phát được kiểm soát, dự trữ ngoại tệ tăng và tỷ giá hối đoái ổn định. Chủ tịch Nakao cũng bày tỏ vui mừng trước quá trình chuyển tiếp dân chủ và hòa bình của chính phủ vào năm ngoái.

Tuy nhiên, trong 1 tháng qua, những người biểu tình ủng hộ thủ lĩnh đối lập Imran Khan đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội Pakistan để yêu cầu ông Sharif từ chức, do cáo buộc ông gian lận trong cuộc bầu cử mà các quan sát viên trong và ngoài nước đánh giá là đáng tin cậy. Chính phủ Pakistan thừa nhận khủng hoảng đã khiến ngân sách thiệt hại hàng tỷ Rupee và làm giảm đầu tư nước ngoài, sau khi cơ quan xếp hạng tín dụng Moody nâng triển vọng kinh tế của nước này từ tiêu cực lên ổn định. Ông Nakao cho biết rất khó để đánh giá tác động của bế tắc chính trị đến nền kinh tế Pakistan, song nếu vấn đề được giải quyết càng nhanh thì sẽ giảm thiểu được thiệt hại.

Cũng theo Chủ tịch Nakao, dự kiến ADB sẽ hỗ trợ 5 tỷ USD cho Pakistan trong 5 năm tới trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng, cũng như mở rộng quy mô cứu trợ liên quan đến thảm họa lũ lụt sau khi hoàn thành đánh giá về mức độ thiệt hại tại nước này. Trận lụt vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 296 người và làm hư hại gần 900.000 hecta đất nông nghiệp tại tỉnh Punjab. Bộ trưởng Dar cho biết những thiệt hại về nông nghiệp do trận lụt gây ra sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 5% của Pakistan trong tài khóa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục