ADB cho Myanmar vay 80 triệu USD nâng cấp đường cao tốc

ADB vừa cung cấp khoản vay 80 triệu USD cho Myanmar để giúp nước này nâng cấp tuyến đường cao tốc ở khu vực đồng bằng Ayeyawady, vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của Myanmar.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa cung cấp khoản vay 80 triệu USD cho Myanmar để giúp nước này nâng cấp tuyến đường cao tốc ở khu vực đồng bằng Ayeyawady, vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của Myanmar.

Thông cáo báo chí của ADB ra ngày 27/11 cho biết, khoản vay trên sẽ được dùng để nâng cấp đoạn đường dài 54km giữa Pyapon và Maubin cùng với các cầu dọc theo tuyến đường bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Nargis hồi năm 2008.

Việc nâng cấp tuyến đường trên sẽ cải thiện đáng kể khả năng kết nối, cắt giảm thời gian đi lại, giảm chi phí vận chuyển và tạo cơ hội phát triển đời sống kinh tế cho các cộng đồng nghèo ở khu vực đông nam vùng đồng bằng này.

Dự án là một phần cam kết lớn hơn của ADB với Myanmar trong lĩnh vực đường bộ và là một sáng kiến thí điểm cho việc thực hiện cải tiến mạng lưới đường bộ tốt nhất trong tương lai.

Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 9/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục