ADB cơ cấu lại hoạt động để đối phó thách thức khu vực

Ngân hàng Phát triển Châu Á sẽ sắp xếp lại các hoạt động, xây dựng khả năng phục hồi nhằm đối phó hiệu quả hơn với các thách thức khu vực.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB ) vừa công bố báo cáo giữa kỳ về “Chiến lược tới năm 2020,” trong đó cho biết thiết chế tài chính lớn nhất châu Á này sẽ sắp xếp lại các hoạt động, nhấn mạnh tính toàn diện, xây dựng khả năng phục hồi, và tăng cường hỗ trợ cho các nước thu nhập trung bình nhằm đối phó hiệu quả hơn với các thách thức khu vực.

Báo cáo nêu rõ sự cần thiết phải cơ cấu lại hoạt động của ADB, bởi châu Á-Thái Bình Dương đang thay đổi nhanh chóng và tiếp tục phải đối mặt với một thách thức rất lớn là xóa đói nghèo khi vẫn còn tới trên 700 triệu người trong khu vực phải sống dưới mức cực nghèo với thu nhập chưa đến 1,25 USD mỗi ngày.

Theo Chủ tịch ADB Takehiko Nakao, mặc dù báo cáo cho rằng tình trạng cực nghèo trong khu vực có thể được xóa bỏ vào năm 2025, song điều này là chưa đủ bởi mức chuẩn cực nghèo 1,25 USD/ngày là quá thấp để những người nghèo ở châu Á-Thái Bình dương có thể tồn tại.

Ngoài ra 1,6 tỷ người khác trong khu vực đang sống với chưa đầy 2 USD/ngày và rất dễ bị mất việc làm, chưa kể tình trạng bất bình đẳng trong và giữa các nước đang gia tăng cùng với những vấn đề về y tế, suy thoái kinh tế kéo dài, lạm phát, mất mùa và các mối nguy hiểm môi trường.

Ông Takehiko Nakao lưu ý rằng mặc dù đa số trong 45 nước thành viên đang phát triển hiện nay của ADB có thu nhập trung bình, song đến năm 2020 sẽ vẫn còn 2 nước chưa đạt được mức này. Do vậy, thách thức đối với ADB là hỗ trợ toàn diện hơn và giúp các nước thành viên đang phát triển xóa đói nghèo và giải quyết tình trạng bất bình đẳng.

Báo cáo nói trên – được Ban Giám đốc của ADB thông qua ngày 23/4, đã xác định 10 ưu tiên chiến lược, trong đó 7 ưu tiên đầu tiên dành cho việc làm sâu sắc hơn và tái cân bằng các hoạt động và nâng cao tính đáp ứng đối với môi trường kinh doanh đang thay đổi, bao gồm các lĩnh vực giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế toàn diện; môi trường và biến đổi khí hậu; hợp tác và hội nhập khu vực; phát triển cơ sở hạ tầng; các nước thu nhập trung bình; hoạt động và phát triển khu vực tư nhân; các giải pháp tri thức. Ba ưu tiên còn lại tập trung vào nâng cao năng lực và hiệu quả của ADB trong các lĩnh vực nguồn lực tài chính và quan hệ đối tác; tiền tệ; và tổ chức để đáp ứng những thách thức mới.

Trong báo cáo, ADB đã một lần nữa khẳng định sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, bởi đây là nền tảng quan trọng trong xóa đói nghèo và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện. Ngoài ra, ADB cũng sẽ tăng gấp đôi đầu tư vào y tế và giáo dục, lĩnh vực cho phép một sự tiếp cận tốt hơn với mọi cơ hội cho tất cả.

Chủ tịch Takehiko Nakao nhấn mạnh rằng các nước thu nhập trung bình cần phải trở nên sáng tạo hơn và nâng cao năng suất để tránh bẫy thu nhập trung bình. Và để phục vụ tốt hơn các quốc gia khách hàng của mình, bản thân ADB cũng phải trở nên sáng tạo hơn, có cách tiếp cận mới trong huy động nguồn lực, đơn giản hóa các thủ tục và quy trình, nâng cao kỹ năng của các nhân viên, tăng cường sử dụng thông tin và công nghệ truyền thông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Giám đốc công ty Hoàng Gia Việt, và đại diện của công ty nông nghiệp Alquizar, thuộc Tập đoàn doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp Artemisa của Cuba, ký hợp đồng hợp tác. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trồng điều ở Cuba

Theo hợp đồng, công ty Việt Nam Hoàng Gia Việt sẽ triển khai trồng điều và các loại cây ngắn ngày như lạc, đậu đen, đậu xanh, đậu tương trên diện tích 2.000ha tại tỉnh Artemisa của Cuba.