ADB hỗ trợ 73 triệu USD giúp cải thiện y tế, giáo dục

Hai khoản tài trợ với tổng trị giá 73 triệu USD vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ký kết chiều nay (16/12) với đại diện của Ngân hàng Nhà nước nhằm giúp Việt Nam cải thiện hệ thống y tế và giáo dục trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo.

Hai khoản tài trợ với tổng trị giá 73 triệu USD vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ký kết chiều nay (16/12) với đại diện của Ngân hàng Nhà nước nhằm giúp Việt Nam cải thiện hệ thống y tế và giáo dục trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo.

Cụ thể, Dự án Hỗ trợ Y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ có vốn đầu tư là 80 triệu USD, trong đó ngoài phần vốn vay ADB trị giá 72 triệu USD được tài trợ từ Quỹ đặc biệt của ADB, phần còn lại (8 triệu USD) là vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam.

Dự án sẽ giúp cải thiện hệ thống y tế và tình trạng sức khoẻ của người dân tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Dự án, thông qua việc xây mới và nâng cấp 26 cơ sở y tế tuyến huyện - tỉnh, cung cấp trang thiết bị cho 31 cơ sở y tế được lựa chọn... cũng như nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn của các cán bộ y tế địa phương sẽ tạo sự tiếp cận tốt hơn về y tế cho khoảng 20% trong tổng số 9 triệu người dân; trong đó có người nghèo, phụ nữ và trẻ em và nhóm dân tộc thiểu số trong khu vực.
 

Song hành với những hỗ trợ phát triển hệ thống y tế cho Việt Nam, ADB cũng đã quyết định cung cấp Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển giáo dục đại học” với khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 1 triệu USD từ nguồn Quỹ Đặc biệt của Chính phủ Nhật Bản nhằm giúp Việt Nam chuẩn bị Dự án vốn vay dự kiến khoảng 200 triệu USD để xây dựng hai trường đại học đạt chuẩn quốc tế tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Khoản hỗ trợ kỹ thuật này sẽ tập trung phân tích hiện trạng và nhu cầu của hai trường đại học dự kiến đầu tư, các vấn đề tài chính, xã hội liên quan, qua đó xác định tính khả thi của dự án vốn vay./.

Hiếu Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục