ADB kêu gọi Mỹ tiếp tục chính sách can dự kinh tế đối với châu Á

Sự can dự tiếp tục của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ dẫn tới sự ổn định và thịnh vượng (của khu vực này), đồng thời mang lại lợi thế về kinh tế và an ninh cho Mỹ.
ADB kêu gọi Mỹ tiếp tục chính sách can dự kinh tế đối với châu Á ảnh 1Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/11, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao đã kêu gọi Mỹ duy trì sự can dự kinh tế của nước này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh ông Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Phát biểu tại hội nghị ở thủ đô Tokyo, ông Takehiko Nakao cho biết sự can dự tiếp tục của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ dẫn tới sự ổn định và thịnh vượng (của khu vực này), đồng thời mang lại lợi thế về kinh tế và an ninh cho Mỹ.

Ông Nakao cho rằng Nhật Bản và các nước châu Á sẽ kêu gọi Mỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đầu tư và thương mại trong khu vực cho dù ông Trump đã có những tuyên bố mang tính bảo hộ nền kinh tế Mỹ trong chiến dịch vận động tranh cử.

Đề cập tới tình hình kinh tế châu Á, người đứng đầu ADB cho rằng trong khi kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm lại thì các nước như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc thúc đẩy toàn bộ kinh tế khu vực châu Á trong tương lai.

Theo ADB, các nước đang phát triển tại châu Á trong năm 2010 đạt tăng trưởng kinh tế gần 10%.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này đã giảm xuống 5,9% vào năm 2015 phần nào do kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục