Nâng mức dự báo

ADB nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á

Ngân hàng ADB nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2010 của nhóm các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á, từ 7,5% lên 7,9%.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2010 của nhóm các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á, từ 7,5% lên 7,9%.

Nhóm này bao gồm 45 nền kinh tế ở Trung, Đông, Nam và Đông Nam châu Á và Thái Bình Dương.

Theo bản đánh giá đặc biệt về tình hình kinh tế khu vực được đưa ra ngày 20/7, ADB nhận định tăng trưởng của các nền kinh tế trên vượt lên nhờ xuất khẩu phục hồi mạnh hơn dự kiến, nhu cầu nội địa, niềm tin người tiêu dùng được cải thiện đáng kể và hiệu quả của các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế.

Đối với các nền kinh tế Đông Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Hongkong và Đài Loan, ADB cũng nâng dự báo từ 8,3% lên 8,4%.

Đối với khu vực Đông Nam Á, ADB dự kiến tăng trưởng năm nay đạt 6,7%, tăng vọt so với mức dự kiến 5,1% trước đây.

Chỉ riêng trong quý 1, tăng trưởng của năm nền kinh tế lớn trong khu vực này là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã vượt dự kiến nhờ hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, sản lượng công nghiệp cao và niềm tin người tiêu dùng cải thiện rõ rệt.

Đối với Nam Á, ADB dự báo tăng trưởng 7,5%, so với mức dự kiến 7,4% đưa ra hồi tháng Tư, trong khi dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ vẫn giữ nguyên ở mức 8,2%.

ADB cũng đưa ra những nhận định lạc quan về tình hình phát triển kinh tế ở khu vực Trung Á, với mức tăng trưởng năm 2010 dự kiến đạt 4,8%. Sau cùng, các nền kinh tế đảo thuộc Thái Bình Dương được nâng mức dự báo từ 3,7% đưa ra hồi tháng Tư lên mức 3,8%.

Tuy nhiên, ADB cũng cảnh báo nguy cơ kinh tế khu vực giảm sút trong hai quý cuối năm, do các nguy cơ tiềm ẩn như môi trường kinh tế toàn cầu, nhu cầu nội địa không ổn định, sự dao động thất thường của dòng vốn và tỉ giá hối đoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục