ADB tài trợ người dân Quảng Trị xây nhà chống chịu thiên tai

106 hộ dân ở 5 huyện gồm Đakrông, Hướng Hóa, Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh được ADB tài trợ với tổng số vốn trên 14,3 tỷ đồng để xây dựng nhà ở kiên cố, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai.
ADB tài trợ người dân Quảng Trị xây nhà chống chịu thiên tai ảnh 1Căn nhà phao tránh lũ đã hoàn thiện. Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Nhà chống lũ)

Ngày 5/3, tại xã Hướng Hiệp, huyện miền núi Đakrông, Ban Chỉ huy Phòng chống, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở kiên cố, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

106 hộ - đều là hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng của thiên tai, ở 5 huyện (gồm Đakrông, Hướng Hóa, Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh), được ADB tài trợ với tổng số vốn trên 14,3 tỷ đồng để xây dựng nhà ở kiên cố, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai.

Mỗi căn nhà kiên cố được xây dựng có giá trị từ 100-140 triệu đồng.

[Trên 30 triệu USD hỗ trợ ngành nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu]

Tất cả các hộ dân đều cam kết sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà do ADB tài trợ trước ngày 24/5/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và hộ dân được hỗ trợ xây nhà cùng phối hợp để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Thời gian tới, các ngành, địa phương tiếp tục huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đời sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, nhất là ở khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng xung yếu thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10/2020 ở tỉnh Quảng Trị đã làm 53 người chết, 2 người mất tích; trên 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng và đổ sập; trên 110.000 lượt nhà bị ngập nước.

Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, xây dựng, giáo dục, hệ thống điện, thông tin liên lạc, nước sinh hoạt nông thôn bị hư hỏng nặng; tổng thiệt hại khoảng hơn 4.250 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục