ADB và Citibank hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho châu Á

ADB và Citibank đã ký thỏa thuận phối hợp cho vay 1,5 tỷ USD hỗ trợ hoạt động thương mại tại các nước đang phát triển ở châu Á.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Citibank của Mỹ đã ký thỏa thuận phối hợp cho vay 1,5 tỷ USD hỗ trợ hoạt động thương mại tại các nước đang phát triển ở châu Á.
 
Thông báo của ADB ngày 6/7 cho biết theo thỏa thuận trên, hai ngân hàng này sẽ phối hợp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại các thị trường hàng đầu ở châu Á, cụ thể sẽ cho vay 1,5 tỷ USD từ nay đến năm 2013. Các khoản vay rất đa dạng, từ vay ngắn hạn cho tới thời hạn 3 năm.
 
Thỏa thuận này cũng góp phần thực thi chương trình hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, do ADB phát động từ năm 2004. Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã cản trở nguồn cung tài chính cho các hoạt động kinh doanh, đặc biệt tại các thị trường mới nổi ở châu Á.
 
ADB cho rằng việc bảo đảm các doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh liên tục là vấn đề then chốt giúp các nước đang phát triển đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.
 
ADB sẽ tiếp tục hợp tác với các thể chế tài chính khác để thúc đẩy chương trình hỗ trợ này. Trước đó, ADB và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ cũng đã nhất trí cùng tham gia các chương trình thúc đẩy thương mại giữa hai châu lục vì đến nay, hoạt động kinh doanh giữa hai khu vực này mới chỉ ở mức độ kiêm tốn.
 
Theo ADB, chương trình hỗ trợ tài chính thương mại của ADB đã được mở rộng đáng kể trong những tháng gần đây để hỗ trợ hoạt động thương mại tại Việt Nam và Pakistan, đồng thời cũng đang được đẩy mạnh tại Bangladesh, Indonesia, Philippines và Sri Lanka. Chương trình này cũng dự kiến sẽ được triển khai tại toàn bộ khu vực Trung Á./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục