AEOI: Iran "mạnh hơn bao giờ hết" và không dễ bị gây sức ép

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo đang mạnh hơn bao giờ hết và không thể dễ dàng bị gây sức ép.
AEOI: Iran "mạnh hơn bao giờ hết" và không dễ bị gây sức ép ảnh 1Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi. (Nguồn: The Frontier Post)

Theo Press TV, ngày 19/5, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo đang mạnh hơn bao giờ hết và không thể dễ dàng bị gây sức ép, trong bối cảnh Mỹ đang lên kế hoạch áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng Miguel Arias Canete tại Tehran, ông Salehi nhấn mạnh: "Sức mạnh và vị thế của Iran đã khiến nước này không thể dễ dàng bị chi phối. Hiện Iran đang ở vị trí mạnh mẽ hơn nhiều so với quá khứ."

[Iran: Liên minh châu Âu cam kết "cứu" thỏa thuận hạt nhân]

Ông Salehi cho biết Iran hy vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ thực hiện các cam kết tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran "trong tương lai gần."

Ông Canete đến Tehran để trấn an Iran rằng EU quyết tâm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, bất chấp việc Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ rút lui và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục