“AFF Cup 2008 sẽ diễn ra ở Phuket”

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Ongart Kosinkha khẳng định Thái Lan vẫn sẽ là đồng chủ nhà giải AFF Suzuki Cup 2008, nhưng thay vì Bangkok như kế hoạch ban đầu, giờ đây địa điểm thi đấu sẽ được chuyển về Phuket.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Ongart Kosinkha khẳng định Thái Lan vẫn sẽ là đồng chủ nhà giải AFF Suzuki Cup 2008, nhưng thay vì Bangkok như kế hoạch ban đầu, giờ đây địa điểm thi đấu sẽ được chuyển về Phuket.

Trao đổi qua điện thoại với Thể Thao và Văn hoá, ông Ongart cho rằng những bất ổn hiện tại ở Bangkok sẽ không xuất hiện tại Phuket nên FAT hoàn toàn yên tâm khi tổ chức các trận đấu ở bảng B AFF Suzuki Cup 2008 tại đây. Ông Ongart tiết lộ, AFF đã đồng ý với kế hoạch của FAT về việc đưa bảng B AFF Suzuki Cup 2008 thi đấu tại Phuket.

Hiện nay, ở Phuket có 4 sân bóng đá, trong đó sân chính Surakul có sức chứa lớn nhất với 15.000 khán giả và từng tổ chức giải vô địch bóng đá nữ thế giới U-19 năm 2004 nên được công nhận là đạt chuẩn FIFA. Với 3 sân còn lại, ông Ongart khẳng định điều kiện sân bãi ở đây, từ mặt cỏ cho tới hệ thống chiếu sáng, đều có thể sẵn sàng phục vụ AFF Suzuki Cup 2008.


Hồi giữa năm nay, FAT đã khánh thành một Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia có cơ ngơi cực kỳ hiện đại tại Phuket được xây dựng từ nguồn kinh phí 1 triệu USD do FIFA hỗ trợ. Đây là dự án nhằm tái thiết bóng đá Phuket do chủ tịch FIFA Sepp Blatter khởi xướng sau thảm hoạ sóng thần xảy ra tại Phuket cách đây hơn 3 năm.


Theo ông Ongart, sân tập thuộc Trung tâm này cũng sẽ được đưa vào để phục vụ các đội bóng tại AFF Suzuki Cup 2008. Đấy là về sân bãi, còn về điều kiện ăn ở thì FAT cũng khẳng định các đội bóng sẽ không phải lo lắng, bởi với tư cách là một khu du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á, chất lượng dịch vụ tại Phuket sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các cầu thủ.

Giống như Tổng thư ký Ongart, hôm qua, khi trả lời phỏng vấn Reuters và Bangkok Post, Chủ tịch FAT Worawi Makudi cũng khẳng định bảng B AFF Suzuki Cup 2008 sẽ diễn ra tại Phuket. Ông Worawi nói: "Ở Bangkok hiện nay có quá nhiều rắc rối nên chúng tôi đã quyết định sẽ thay đổi địa điểm thi đấu. Giải pháp này đã nhận được sự đồng ý của tất cả các bên liên quan. Đây là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này và Phuket là một sự lựa chọn rất tốt nếu như Bangkok không đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu của bảng B AFF Suzuki Cup 2008”.

Ông Worawi còn tiết lộ FAT đã cử người tới trực tiếp khảo sát điều kiện sân bãi cũng như ăn ở tại Phuket và đưa ra kết luận sơ bộ rằng chúng đã đạt được 80% so với tiêu chuẩn.

Cũng theo ông Worawi, sân bay quốc tế Phuket đủ điều kiện để đón tiếp máy bay lớn nên các đội tuyển Việt Nam, Malaysia và Lào có thể bay thẳng tới đây./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục