AFF Cup 2010 diễn ra tại Việt Nam và Indonesia

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã đồng ý trao quyền đăng cai giải bóng đá vô địch Đông Nam Á năm 2010 cho VN và Indonesia.
Chiều 14/7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức thông báo, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đồng ý trao quyền đăng cai giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) năm 2010 cho Việt Nam và Indonesia.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Ban thi đấu AFF, diễn ra tại Malaysia trong hai ngày 13 và 14/7.

Thể thức thi đấu của AFF Suzuki Cup 2010 vẫn giữ nguyên. Theo đó, 5 quốc gia gồm Lào, Brunei, Campuchia, Philippines và Đông Timor sẽ phải tham dự vòng sơ loại, từ ngày 16 đến 24/10 tại Lào. Nước dự phòng tổ chức thay thế là Brunei.

Hai đội xếp nhất, nhì của vòng sơ loại sẽ giành quyền lọt vào vòng chung kết cùng 6 đội tuyển quốc gia đuợc xét vào thẳng.

Cùng ngày, AFF đã công bố thời gian tổ chức vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2010 như sau: bảng A thi đấu vào các ngày 1, 4 và 7/12/2010; bảng B: thi đấu từ ngày 2, 5 và 8/12/2010. Bán kết lượt đi ngày 15 và 16/12/2010. Bán kết lượt về ngày 18 và 19/12/2010. Trận chung kết cũng sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà, sân đối phương, lượt đi ngày 26/12/2010; lượt về ngày 29/12/2010.

Như vậy, năm 2010, khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam lại một lần nữa có dịp được cùng ăn, cùng ngủ, cùng dõi theo những bước đi của đội tuyển quốc gia trong hành trình bảo vệ "ngôi vương" của mình đã giành được ở AFF Suzuki Cup 2008.

Những "fan" cuồng nhiệt của đội tuyển Việt Nam chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc diệu kỳ tối 28/12/2008 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cú đánh đầu tuyệt vời của tiền đạo Lê Công Vinh ở phút bù giờ cuối trận chung kết lượt về đã mang lại chức vô địch bóng đá Đông Nam Á lần đầu tiên cho thể thao Việt Nam sau bao nhiêu năm chờ đợi. Lịch sử bóng đá nước nhà đã thực sự bước sang một trang mới./.
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục