AFF Cup: Đội tuyển Việt Nam bại ngay trận đầu

Sau 3 tháng chuẩn bị liên tục,19h30' tối 6/12, tuyển Việt Nam bước vào cuộc hành trình chinh phục AFF Cup 2008 với trận đấu đầu tiên gặp tuyển Thái Lan. Kết quả, Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-2.

Sau 3 tháng chuẩn bị liên tục,19h30' tối 6/12, tuyển Việt Nam bước vào cuộc hành trình chinh phục AFF Cup 2008 với trận đấu đầu tiên gặp tuyển Thái Lan. Kết quả, Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-2.

Đội tuyển đến từ xứ sở chùa Vàng vẫn là một tấm lá chắn sừng sững, ngăn cản tất cả những nỗ lực của thầy, trò huấn luyện viên trưởng Henrique Calisto trên con đường tìm lại chính mình để có thể chinh phục những đỉnh cao mới.

Cố gắng gạt bỏ sức ép đè nặng trên đôi chân học trò, nhưng huấn luyện viên trưởng Calisto lại đang phải đối diện với những sức ép nặng nề. Đã 11 trận rồi, tuyển Việt Nam chưa được nếm mùi chiến thắng.

Ở trận đấu này, cặp trung vệ của tuyển Việt Nam là Nguyễn Minh Đức, Vũ Như Thành xuất trận. Kinh nghiệm thi đấu, sự quyết liệt, lăn xả trong lối chơi, đó là những điều mà huấn luyện viên trưởng Calisto muốn hai cầu thủ này phát huy để có thể khoá chặt những ngòi nổ của đối phương.

Thế nhưng, việc này dường như là quá sức đối với họ. Hàng công của Thái Lan tỏ ra quá nguy hiểm với lối chơi tốc độ và kỹ thuật.

Phút 35, bằng một pha đá phạt gần như hoàn hảo ngay trước vạch 16m50, Sutee Susomkit đã đưa bóng chính xác vào góc xa khung thành của Hồng Sơn, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Thái Lan.

Phút 45, Sutee (17) bất ngờ câu bóng vào khu vực cấm địa của tuyển Việt Nam. Thủ môn Hồng Sơn phạm sai lầm khi bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho Suchao Nutnum (8) dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Đáng tiếc nhất là ở phút 45, các cầu thủ Việt Nam đã đưa được bóng vào lưới Kitisak, nhưng không may, trọng tài lại thổi phạt Công Vinh ở tình huống trước đó.

Những phút cuối trận đấu, Thái Lan chủ động giảm nhịp độ, tổ chức phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà và bảo toàn thắng lợi rất thuyết phục.

Giành trọn 3 điểm, tuyển Thái Lan đã có sự khởi đầu rất thuận lợi cho mục tiêu đoạt Cúp Vàng AFF từ tay đương kim vô địch Singapore. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ phải rất cố gắng trong 2 trận đấu quyết định sắp tới, gặp Malaysia (8/12); gặp Lào (10/12) nếu muốn tiếp tục nuôi niềm hy vọng giành quyền bước tiếp, mặc dù hiện tại, nó đã giảm đi khá nhiều rồi./.

Minh Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục