AFF Cup: Lộ diện đối thủ của Việt Nam, Công Phượng đá chính?

Sau lượt đấu cuối cùng của bảng A giải bóng đá AFF Cup 2016, đối thủ của đội tuyển Việt Nam Thắng ở vòng bán kết sẽ dần lộ diện.
AFF Cup: Lộ diện đối thủ của Việt Nam, Công Phượng đá chính? ảnh 1Công Phượng sẽ được trao cơ hội đá chính?

* Xác định đối thủ của Việt Nam

Chiều nay (25/11), bảng A AFF Cup 2016 sẽ thi đấu lượt trận cuối cùng, đồng nghĩa sẽ dần lộ diện đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết.

Đội tuyển Thái Lan đã nắm chắc ngôi đầu bảng A. Như vậy, Việt Nam sẽ chỉ phải đối đầu đội bóng của Kiatisak nếu xếp ở vị trí thứ 2 bảng B.

Tấm vé thứ 2 của bảng B vẫn đang được chia đều cho cả Philippines (2 điểm), Singapore và Indonesia (cùng 1 điểm). Một trong số 3 đội bóng trên được xem là đối thủ tiềm tàng của Việt Nam bởi khó có chuyện thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng thua Campuchia.

Trong ba đội bóng này, Philippines đang nắm quyền tự quyết nhưng họ sẽ phải đối mặt với Thái Lan, trong khi Singapore và Indonesia quyết đấu và hy vọng đội chủ nhà không thắng.

* Công Phượng sẽ được đá chính?

Sau màn trình diễn không đến nỗi tệ ở trận thắng Malaysia, Công Phượng nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Hữu Thắng trao cơ hội đá chính ở trận đấu cuối gặp Campuchia tại bảng B.

Đây được xem là phương án hợp lý khi mà nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu quá tải sau trận đấu căng sức trước Malaysia.

Nếu Công Phượng ra sân, những cầu thủ như Công Vinh hoặc Văn Quyết sẽ có thời gian để hồi sức trước khi bước vào bán kết, thay vì tiếp tục gồng mình đá tiếp. Hơn nữa, việc chỉ phải gặp Campuchia là cơ hội thuận lợi để Công Phượng tìm lại cảm giác bóng tốt nhất.

* Tuyển Việt Nam lộ điểm yếu?

Phát biểu trước lượt trận cuối cùng, huấn luyện viên Lee Tae Hoon của Campuchia tuyên bố đã phát hiện ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

AFF Cup: Lộ diện đối thủ của Việt Nam, Công Phượng đá chính? ảnh 2HLV Lee Tae Hoon của Campuchia. (Nguồn: Affsuzukicup)

Vị huấn luyện viên này cho biết: "Việt Nam là đội bóng mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu. Tôi nhận thấy họ phần nào mất cân bằng giữa hàng công và hàng thủ. Có nhiều thời điểm các hậu vệ Việt Nam chơi không tốt và mất tập trung."

"Với điểm yếu của họ, tôi hy vọng các học trò của mình sẽ tận dụng được sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn. Chúng tôi bị loại nhưng sẽ chiến đấu vì danh dự."

* Đội tuyển Việt Nam thay đổi lịch trình

Thay vì về Hà Nội như lịch ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ bay về Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho vòng bán kết, sau khi đá xong trận đấu với Campuchia.

Lý do khiến đội tuyển Việt Nam thay đổi lịch trình là do sợ thời tiết lạnh ở Hà Nội sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục