AFF Cup: Thái Lan vẫn quyết tâm thắng Việt Nam

Huấn luyện viên Wilfried Schaefer khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ không "lơi chân" ở lượt đấu cuối vòng bảng với đội tuyển Việt Nam.
Phóng viên TTXVN có mặt tại Thái Lan dẫn phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu được tổ chức vào sáng nay (29/11) tại khách sạn Golden Tulip Sovereign ở thủ đô Bangkok, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Wilfried Schaefer, cho biết dù đội bóng của ông đã chắc chắn có được vé vào bán kết AFF Cup 2012, nhưng không phải vì thế mà đội tuyển Thái Lan sẽ đá “lơi chân” với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu diễn ra vào ngày mai (30/11).

Huấn luyện viên Schaefer khẳng định: “Cùng với đội tuyển Philippines và đội tuyển Myanmar, đội tuyển Việt Nam cũng là đội bóng có truyền thống tại AFF Cup. Đây là một đối thủ rất mạnh nên đội tuyển Thái Lan sẽ phải vào trận với tinh thần và lối chơi như hai trận trước đó ở vòng bảng. Mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, vì vậy tôi sẽ yêu cầu các học trò phải thi đấu hết mình ở trận này. Tôi muốn cầu thủ của mình phải chiến đấu đến phút cuối cùng để bảo đảm chiến thắng."

Theo ông Schaefer, 22 cầu thủ Thái Lan tham dự AFF Cup 2012 đều là những người có trình độ tương đồng nên cầu thủ nào cũng có khả năng đá chính, nhưng tại trận gặp tuyển Việt Nam vào ngày 30/11, tuyển Thái Lan sẽ có thể ra sân với đội hình mạnh nhất.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam, ông Ngô Lê Bằng, thừa nhận hiện tại đội tuyển Việt Nam đã không còn nắm trong tay quyền tự quyết, kể cả trong trường hợp thắng được chủ nhà Thái Lan.

Ông Bằng nói: “Cơ hội để đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết quả thực không mấy sáng sủa. Thứ nhất, chúng tôi phải đá trên sân khách trước một đội chủ nhà có sức mạnh rất đáng gờm là đội tuyển Thái Lan. Thứ hai là dù có thắng, chúng tôi cũng không tự quyết được chiếc vé vào bán kết của mình, mà phải chờ kết quả trận đấu giữa Philippines và Myanmar."

Ông Ngô Lê Bằng cho biết Việt Nam sẽ có cơ hội đi tiếp nếu trong trận gặp Thái Lan vào ngày mai, tuyển Việt Nam thắng với tỷ số 2-0 và cùng lúc đó tuyển Myanmar thắng hoặc hòa trước Philippines. Còn trong trường hợp Philippines giành chiến thắng,̀ cánh cửa đối với tuyển Việt Nam đã đóng lại. Vì vậy trong trận đấu ngày 30/11, tuyển Việt Nam sẽ không nghĩ quá nhiều tới chuyện đoạt vé tham dự bán kết, mà chỉ tập trung làm sao thi đấu thật tốt để bảo vệ màu cờ sắc áo cũng như để chuộc lỗi với các cổ động viên nước nhà.

Chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân tập phụ ở khu liên hợp thể thao Hua Mark. Cho dù cơ hội để đội tuyển Việt Nam đi tiếp ở AFF Cup 2012 là không còn nhiều, nhưng vẫn có những phóng viên Thái Lan muốn tới sân tập của đội tuyển Việt Nam để theo dõi những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục