AFF Cup: Tiền đạo gốc ngoại của Malaysia lo ngại Quang Hải

Tiền đạo gốc Gambia của đội tuyển Malaysia Mohamadou Sumareh thừa nhận đội bóng của anh cần dè chừng tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt về AFF Cup ở Mỹ Đình.
AFF Cup: Tiền đạo gốc ngoại của Malaysia lo ngại Quang Hải ảnh 1Quang Hải đã gây nhiều vất vả cho các hậu vệ Malaysia ở hai trận gặp nhau trước đây (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Phát biểu trước trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Mỹ Đình vào ngày mai, tiền đạo gốc Gambia của đội tuyển Malaysia Mohamadou Sumareh thừa nhận đội bóng của anh cần phải dè chừng tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam.

"Họ (tức đội tuyển Việt Nam) rất nguy hiểm khi chơi phòng ngự phản công. Việt Nam là đội có nhiều cầu thủ đã ghi được bàn thắng nhất giải. Nhưng chúng tôi cần phải đặc biệt dè chừng cầu thủ mang áo số 19 (Nguyễn Quang Hải)," Sumareh cho biết.

"Cậu ta là người có thể tạo sự khác biệt, có nhãn quan chiến thuật rất tốt," tiền đạo 24 tuổi sinh ở Gambia nói thêm.

Đội tuyển Việt Nam đã có đến 7 cầu thủ ghi được bàn thắng ở AFF Cup lần này, trong đó Quang Hải, Anh Đức và Công Phượng đều đã có 3 bàn thắng. Kế tiếp là Phan Văn Đức với 2 bàn, trong khi Huy Hùng, Đức Huy và Tiến Linh đều đã có 1 bàn.

Trong khi đó, Sumareh chưa ghi được bàn nào, nhưng lối chơi dùng nhiều sức của cầu thủ này cũng thường xuyên gây vất vả cho các hậu vệ đối phương, tạo điều kiện để lão tướng Talaha ghi bàn (đã có 5 bàn).

Tại trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước 2-0 nhưng lại bỏ phí nhiều cơ hội, để rồi bị Malaysia cân bằng tỷ số 2-2.

Tại vòng bảng, hai đội cũng đã gặp nhau tại sân Mỹ Đình và khi đó đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục