AFF Suzuki Cup: Myanmar khẳng định đã "bắt bài" Việt Nam

Một ngày trước trận ra quân ở bảng B, huấn luyện viên​ Gerd Zeise của đội tuyển nước chủ nhà Myanmar tiết lộ ông đã có chiến lược để đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Một ngày trước trận ra quân ở bảng B giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016, huấn luyện viên​ Gerd Zeise của đội tuyển nước chủ nhà Myanmar tiết lộ ông đã có chiến lược để đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Myanmar và Việt Nam sẽ gặp nhau vào lúc 6 giờ 30 chiều 20/11 (giờ Việt Nam).

Trong quá khứ, hai đội đã chạm trán nhiều lần nên huấn luyện viên người Đức - vốn quá quen với bóng đá Đông Nam Á - đã không ngần ngại đưa ra những phát biểu đầy tự tin trước trận đấu.

"Các cổ động viên sẽ được chứng kiến phong độ của đội bóng cải thiện rất nhiều sau hai trận đấu gần đây. Để đánh bại Việt Nam, chúng tôi cần phải ghi bàn trước," ông Zeise nói.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức lại bỏ ngỏ khả năng vào Bán kết của chủ nhà Myanmar.

"Mặc dù không thể cam đoan rằng Myanmar sẽ vào Bán kết, nhưng chúng tôi hứa sẽ chơi hết sức có thể. Tôi nghĩ các cầu thủ phần nào cảm thấy áp lực khi dự giải đấu này với tư cách chủ nhà. Tôi đã khuyến khích họ để không chỉ có động lực trên sân bóng mà còn hâm nóng được tinh thần của họ," ông Zeise nhấn mạnh.

Trước khi bước vào AFF Cup, Myanmar đã có chuyến du đấu 6 tuần ở châu Âu để tích lũy kinh nghiệm.

Họ có 4 trận thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại khi đá giao hữu với các câu lạc bộ hạng hai ở các nước Hà Lan, Đức, Bỉ và đảo Cyprus.

Trong quãng thời gian này, ông Zeise đã gây sốc khi quyết định đuổi 2 trụ cột của Myanmar là Kyaw Ko Ko và Thiha Zaw về nước vì lý do không đáp ứng chuyên môn.

Sau chuyến du đấu châu Âu, Myanmar còn có 2 trận giao hữu trên sân nhà nhưng đều không có được kết quả như mong muốn.

Họ hòa Indonesia 0-0 và thua 0-3 trước Oman. Điều này ít nhiều dẫn đến những hoài nghi về sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Zeise.

Ở AFF Cup 2016, Myanmar sẽ đá trận đầu tiên với Việt Nam. Tiếp đó, họ sẽ đá trận thứ 2 với Campuchia vào ngày 23/11 trước khi chơi trận cuối cùng vòng bảng với Malaysia vào ngày 26/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục