Afghanistan: 12 phiến quân Taliban bị tiêu diệt

Chính phủ Afghanistan cho biết, cảnh sát nước này đã tiêu diệt 12 phiến quân Taliban trong cuộc giao tranh ở ngoại ô thủ đô Kabul ngày 27/4.

Chính phủ Afghanistan cho biết, cảnh sát nước này đã tiêu diệt 12 phiến quân Taliban trong cuộc giao tranh ở ngoại ô thủ đô Kabul ngày 27/4.
 
Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Zemarai Bashary, các tay súng Taliban bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét phiến quân ở huyện Musayi, cách thủ đô Kabul khoảng 15km về phía Nam.

Tuy nhiên người đứng đầu đơn vị điều tra tội phạm của huyện đã bị trọng thương và tử vong tại bệnh viện.
 
Cùng ngày tại tỉnh Paktia, miền Đông Afghanistan, một quả bom cài ven đường đã phát nổ khi một xe cảnh sát chạy qua, làm 4 cảnh sát thiệt mạng. Nhóm cảnh sát này đang tham gia một chiến dịch chung với quân đội và lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu ở huyện Zurmat.
 
Trong khi đó tại tỉnh Khost, trong một chiến dịch truy quét phiến quân, quân đội Afghanistan đã bắt giữ 13 đối tượng tình nghi có liên hệ với Taliban và phát hiện một nơi cất giấu vũ khí.

Tại tỉnh Helmand, hai dân thường thiệt mạng và bảy người bị thương trong ngày 27/4, khi một quả rốc két bắn vào khu dân cư ở huyện Lashkar Gah. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ này.

Các vụ bạo lực trên xảy ra trong bối cảnh Taliban đang gia tăng hoạt động nổi dậy nhằm giành lại quyền lực sau khi chính quyền Taliban bị lật đổ trong cuộc chiến do Mỹ cầm đầu năm 2001. Hiện có khoảng 70.000 binh sĩ thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu và lực lượng do NATO đứng đầu đang được triển khai tại Afghanistan hỗ trợ chính phủ nước này chống các phần tử khủng bố và cực đoan.

Thủ tướng Anh Gordon Brown trong chuyến thăm bất ngờ tới Kabul ngày 27/4 đã cam kết tăng cường hỗ trợ chiến lược mới nhằm đối phó với "thách thức của chủ nghĩa khủng bố" tại khu vực biên giới chung giữa Afghanistan và Pakistan./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục