Afghanistan: 1,5 triệu phiếu bầu có thể bị gian

Các quan sát viên Liên minh châu Âu tại cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan cho biết khoảng 1,5 triệu phiếu bầu có thể "bị gian lận."
Các quan sát viên Liên minh châu Âu (EU) tại cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng địa phương Afghanistan ngày 16/9 cho biết khoảng 1,5 triệu phiếu bầu có thể "bị gian lận."

Phát biểu với báo giới, Phó Trưởng đoàn giám sát bầu cử của EU tại Afghanistan, bà Dimitra Ioannou cho rằng trong số phiếu bị nghi gian lận nói trên, có 1,1 triệu phiếu ủng hộ đương kim Tổng thống Hamid Karzai và 300.000 phiếu cho đối thủ chính của ông này - cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah.

Các cáo buộc gian lận đã phủ bóng đen lên cuộc bầu cử hôm 20/8 vừa qua tại Afghanistan, khiến việc công bố vị tân tổng thống bị lùi lại sau thời gian đã định nhiều tuần lễ, thậm chí kết quả cuối cùng phải đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ.

Trước đó, ngày 15/9, Ủy ban giải quyết khiếu nại bầu cử Afghanistan (ECC) thông báo các phiếu bầu tại 10% trong số 25.000 điểm bỏ phiếu của Afghanistan sẽ được kiểm tra và thống kê lại, sau khi ECC phát hiện nhiều bằng chứng "rõ ràng và thuyết phục" về tình trạng gian lận trong bầu cử. Hiện Ủy ban bầu cử Afghanistan (IEC) cũng đã cách ly 600 điểm bỏ phiếu để tiến hành điều tra.

Tỷ lệ cử tri đi bầu thấp cũng là một nguyên nhân khiến cuộc bầu cử được cho là thất bại. Các nhà quan sát EU không đưa ra con số thống kê chính thức về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tỷ lệ này chỉ là 30-35% trên tổng số 17 triệu người đăng ký đi bầu cử. Dự kiến, kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được công bố trong ngày 16/9.

Theo kết quả kiểm 91,6% số phiếu do IEC công bố ngày 8/9, ông Hamid Karzai dẫn đầu với 54,3% số phiếu ủng hộ, trong khi cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah chỉ được 28,1%. Mặc dù vậy, kết quả cuối cùng về chiếc ghế tổng thống sẽ chỉ được công bố sau khi mọi khiếu nại gian lận được giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục