Afghanistan: 80 tay súng Taliban bỏ súng quy hàng

Theo cảnh sát Afghanistan, ngày 21/11, 80 tay súng Taliban đã hạ vũ khí và gia nhập lực lượng này để hưởng chính sách khoan hồng.
Cảnh sát Afghanistan cho biết ngày 21/11 có 80 tay súng Taliban đã hạ vũ khí và gia nhập lực lượng này để hưởng chính sách khoan hồng của chính phủ.

Trong một buổi lễ diễn ra tại trụ sở cảnh sát ở thành phố miền Đông Herat hôm 21/11, 80 tay súng Taliban đã hạ vũ khí và cam kết không chống lại chính quyền. Cảnh sát trưởng Herat Asmatullah Alizai cho biết: "Chúng tôi vẫn tiếp tục đàm phán với thủ lĩnh của Taliban ở thành phố này là Sulaiman và đang nỗ lực giác ngộ ông ta về với chính phủ".

Sự kiện 80 tay súng Taliban quy hàng xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Hamid Karzai đã "chìa cành oliu" cho phiến quân Taliban nhằm tái hòa nhập họ với xã hội Afghanistan.

Tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ hai hôm 19/11, ông Karzai cam kết sẽ triệu tập đại hội dân tộc với sự tham dự các các chức sắc tôn giáo, chính trị và sắc tộc. Kể từ khi Tổng thống Karzai cho thành lập Hội đồng Hòa giải Độc lập vào năm 2005, tính đến nay đã có 8.340 tay súng Taliban được hưởng ân xá của chính phủ.

Bất chấp thiện chí và những nỗ lực của chính phủ Afghanistan, tình hình bạo lực ở quốc gia Nam Á này vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Ngày 21/11, một quả rocket đã bắn thẳng vào bức tường của khách sạn 5 sao Serena ở thủ đô Kabul làm 4 người bị thương, trong đó có hai phụ nữ và hai nhân viên an ninh Afghanistan. Đây là khách sạn 5 sao duy nhất ở thành phố này, nơi lui tới của nhiều vị khách quan trọng và từng chịu thiệt hại nặng nề trong vụ tấn công hồi năm 2008.

Trong một diễn biến khác, quân đội Afghanistan và liên quân ngày 20/11 đã tiêu diệt 23 tay súng trong các chiến dịch khác nhau, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Karzai cam kết lãnh trách nhiệm về vấn đề an ninh trong nhiệm kỳ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục