Afghanistan bắt 2 phần tử tấn công khủng bố làm 14 người chết

Afghanistan bắt giữ hai chiến binh thuộc Mạng lưới Haqqani liên quan đến cuộc tấn công khủng bố khách sạn Park Palace ở thủ đô Kabul hôm 13/5, làm 14 người thiệt mạng, trong đó có bốn người Ấn Độ.
Afghanistan bắt 2 phần tử tấn công khủng bố làm 14 người chết ảnh 1Cảnh sát Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Báo The Indian Express ngày 4/6 đưa tin Cục an ninh quốc gia Afghanistan (NDS) ngày 3/6 đã bắt giữ hai chiến binh thuộc Mạng lưới Haqqani liên quan đến cuộc tấn công khủng bố khách sạn Park Palace ở thủ đô Kabul hôm 13/5, làm 14 người thiệt mạng, trong đó có bốn người Ấn Độ.

Theo báo cáo của NDS, các đối tượng bị bắt giữ tại Sang-e-Nawishta ở thủ đô Kabul và điều tra sơ bộ cho thấy cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch bởi Mạng lưới Haqqani ở Peshawar, Pakistan.

Ngoài ra, hai đối tượng này cũng bị cáo buộc tham gia tấn công khủng bố Sở Nội vụ tỉnh Logar ở Afghanistan.

Trước đó, tin tức cho biết cuộc tấn công khủng bố tại khách sạn Park Palace là nhằm vào Đại sứ Ấn Độ tại Afghanistan khi ông tới tham dự một sự kiện được tổ chức tại khách sạn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục