Afghanistan bắt giữ hai thủ lĩnh cấp cao của nhóm Haqqani

Lực lượng an ninh Afghanistan đã bắt giữ hai thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới Haqqani, nhóm đứng sau các vụ tấn công quy mô nhằm vào Chính phủ nước này và các lực lượng thuộc NATO.
Afghanistan bắt giữ hai thủ lĩnh cấp cao của nhóm Haqqani ảnh 1Người thành lập mạng lưới Jalaluddin Haqqani. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/10, lực lượng an ninh Afghanistan cho biết đã bắt giữ hai thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới Haqqani, nhóm đứng sau các vụ tấn công quy mô nhằm vào Chính phủ nước này và các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo giới chức Afghanistan, Anas Haqqani - con trai của người thành lập mạng lưới Jalaluddin Haqqani, cùng với một chỉ huy khác của nhóm là Hafiz Rashid, đã bị Cơ quan An ninh quốc gia (NDS) bắt giữ.

NDS hy vọng việc bắt giữ hai đối tượng trên sẽ có tác động trực tiếp tới mạng lưới Haqqani và trung tâm chỉ huy của chúng. Đối tượng Anas có vai trò quan trọng trong mạng lưới trên và thường xuyên tới các quốc gia vùng Vịnh để nhận hỗ trợ tài chính.

Trước đó, đêm 15/10, liên minh do NATO đứng đầu đã tiến hành không kích nhằm vào hang ổ của phiến quân tại tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan, và tiêu diệt 15 phiến quân Taliban.

Người phát ngôn của Quân đoàn 207 Zarar cho biết cuộc không kích đã được tiến hành tại khu vực Loka Sang, quận Obe. Trong số những kẻ bị tiêu diệt có thủ lĩnh cấp cao của Taliban Abdul Rahman Maldar.

Những đối tượng này là thủ phạm gây ra một số vụ tấn công nhằm vào các chốt kiểm soát an ninh tại đập thủy điện Salam. Trong 1 năm qua, đã có hơn 80 nhân viên an ninh thương vong trong các vụ bạo lực do nhóm này thực hiện.

Cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani Ahmadzai đã chỉ thị cho các lực lượng an ninh tại khu vực miền Tây tiêu diệt nhóm phiến quân hiện đang gây nguy hiểm cho tình hình an ninh tại đập này.

Trong nhiều tháng qua, lực lượng Taliban chống chính phủ Afghanistan đã tăng cường các hoạt động quân sự trong lúc các lực lượng quân sự do NATO đứng đầu đang chuẩn bị rút khỏi nước này vào cuối năm nay.

Để đảm bảo quá trình chuyển giao an ninh diễn ra thuận lợi và Afghanistan không rơi vào tình trạng bạo loạn không kiểm soát được, Afghanistan và Mỹ ký kết Hiệp định An ninh song phương (BSA), theo đó cho phép khoảng 10.000 binh sỹ Mỹ ở lại nước này sau khi NATO rút quân.

Hiện còn hơn 41.000 binh sỹ NATO đồn trú tại Afghanistan, trong đó có gần 29.000 binh lính Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục