Afghanistan bầu cử tổng thống chậm hơn 3 tháng

Ngày 29/1, Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan thông báo sẽ lùi thời gian tiến hành cuộc bầu cử tổng thống nước này đến ngày 20/8 tới, muộn hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Ngày 29/1, Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan thông báo sẽ lùi thời gian tiến hành cuộc bầu cử tổng thống nước này đến ngày 20/8 tới, muộn hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai trong lịch sử Afghanistan.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Kabul, Chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập Azizzullah Ludin cho biết, ủy ban này đã quyết định ấn định thời gian bầu cử tổng thống vào ngày 20/8, thay vì ngày 22/5 như kế hoạch ban đầu.

Theo ông Ludin, một số vấn đề về kỹ thuật, hậu cần và an ninh là lý do khiến Afghanistan quyết định lùi thời gian bầu cử tổng thống.

Thông báo trên được đưa ra vào thời điểm bạo lực tại Afghanistan đang leo thang ở mức cao nhất kể từ khi chế độ Taliban ở nước này bị lật đổ.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ hai, nhưng sự ủng hộ dành cho ông đã giảm sút do tình trạng tham nhũng tràn lan trong các quan chức chính phủ và tình hình an ninh ngày càng bấp bênh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh xem xét lại toàn diện chính sách của Washington ở Afghanistan.

Theo một quan chức Nhà Trắng, chính sách này sẽ có một "phần phi quân sự đáng kể" - ám chỉ tới viện trợ phát triển. Chính quyền của ông Obama cũng đang cân nhắc khả năng tăng gần gấp đôi số lính Mỹ tại quốc gia Nam Á này, từ 36.000 lên hơn 60.000 quân, nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục