Afghanistan: Các vụ nổ bom liên tiếp tại Kandahar

Giới chức Afghanistan cho biết 9 người đã thiệt mạng và 26 người bị thương sau khi khoảng 5 quả bom phát nổ đêm 5/10 ở Kandahar.
Giới chức Afghanistan cho biết 9 người đã thiệt mạng và 26 người bị thương sau khi khoảng 5 quả bom phát nổ đêm 5/10 tại thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan.

Đây là đêm thứ hai liên tiếp các vụ nổ bom làm rung chuyển thành phố vốn được xem là "thành trì" của Taliban và cũng là nơi lực lượng Mỹ đang phát động chiến dịch tổng lực truy quét phiến quân.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Kandahar, ông Zalmai Ayoubi cho biết các nạn nhân chủ yếu là dân thường, có cả trẻ em và phụ nữ. Ngoài ra, một cảnh sát thiệt mạng.

Theo ông Ayoubi, các quả bom được đặt ven đường tại một nút giao thông đông người và một trạm kiểm tra của cảnh sát ở vùng ngoại ô Dura-e-Panjwayi, cách trung tâm thành phố Kandahar chừng 5km.

Theo người đứng đầu Sở Y tế của tỉnh, ông Abdul Qayoum Pukhla, trong số người bị thương có năm cảnh sát và 8 trẻ em. Tám người trong tình trạng nguy kịch.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom trên. Người phát ngôn Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) do NATO đứng đầu khẳng định không binh lính nào của ISAF liên quan đến các vụ tấn công này.

Loạt vụ đánh bom trên xảy ra chỉ một ngày sau khi Phó Thị trưởng Kandahar, Noor Ahmad Nazari bị hai kẻ tấn công ám sát bằng súng. Trước đó, ngày 4/10, bốn người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ tấn công một đoàn xe của cảnh sát ở trung tâm Kandahar.

Tình trạng bạo lực tại Afghanistan đã đến mức nghiêm trọng nhất kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001, mặc dù gần 150.000 binh sỹ nước ngoài đang được triển khai tại đây.

Theo các số liệu của Liên hợp quốc, số dân thường thiệt mạng trong các vụ bạo lực tại Afghanistan trong nửa đầu năm 2010 tăng 31% so với cùng kỳ năm 2009.

Các vụ đánh bom và tấn công bạo lực tiếp tục gia tăng ở Kandahar, nơi hàng nghìn binh sĩ liên quân do Mỹ đứng đầu đang tiến hành chiến dịch truy quét các phần tử nổi dậy.

Kiểm soát Kandahar được cho là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong các nỗ lực của liên quân truy quét các phần tử nổi dậy trước khi lực lượng Mỹ bắt đầu rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2011.

Tuy nhiên, với con số 562 binh sĩ thiệt mạng, 2010 là năm thương vong nhiều nhất đối với lực lượng liên quân tại Afghanistan kể từ khi cuộc chiến bắt đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục