Afghanistan cáo buộc các phần tử tại Pakistan

Mạng tin "Thời báo Ấn Độ" cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo Afghanistan Amerullah Saleh ngày 13/2 khẳng định các vụ tấn công kiểu Mumbai nhằm vào các cơ quan Chính phủ tại thủ đô Kabul, giết hại 26 người, là do các phiến quân tại Pakistan thực hiện.

Mạng tin "Thời báo Ấn Độ" cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo Afghanistan Amerullah Saleh ngày 13/2 khẳng định các vụ tấn công kiểu Mumbai nhằm vào các cơ quan Chính phủ tại thủ đô Kabul, giết hại 26 người, là do các phiến quân tại Pakistan thực hiện.
 
Ông Saleh cho biết cơ quan này đang truy tìm 21 kẻ tình nghi liên quan các vụ tấn công ngày 11/2 nhằm vào 3 tòa nhà của Chính phủ.

Theo các quan chức Afghanistan, các phần tử khủng bố tại Pakistan đang huấn luyện và cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy.

Họ cho rằng các vụ tấn công tại Kabul chứng tỏ Taliban đang chuyển sang chiến thuật mới, vốn trước đây chỉ tấn công mỗi lần một mục tiêu.
 
Các vụ tấn công này xảy ra một ngày trước chuyến thăm chính thức Afghanistan của ông Richard Holbrooke, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
 
Trong khi đó, trong một tuyên bố đăng trên mạng, Taliban cho biết các vụ tấn công này được thủ lĩnh tối cao Mullah Mohammad Omar ủng hộ trực tiếp và được tiến hành bởi 8 thành viên đánh bom liều chết.

Tuyên bố cũng cho biết các vụ tấn công nhằm trả đũa việc một số thành viên của tổ chức này bị xử tử tại các nhà tù chính phủ năm 2008./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục