Afghanistan có 1.000 tỷ USD trữ lượng khoáng sản

Theo Tổng thống Afghanistan, nước này có thể là quốc gia giàu nhất thế giới nếu được hỗ trợ khai thác trữ lượng khoáng sản, dầu mỏ.
Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai cho biết trữ lượng khoáng sản và dầu mỏ của nước này có giá trị ước tính lên tới 1.000 tỷ USD và nếu được hỗ trợ khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ này, Afghanistan có thể trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.

Con số 1.000 tỷ USD được tính toán dựa trên nghiên cứu của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

Mặc dù, Afghanistan không nổi tiếng là một quốc gia giàu tài nguyên, nhưng theo điều tra, quốc gia này có lượng khoáng sản phong phú như đồng, quặng sắt, vàng, cromit, khí đốt tự nhiên, dầu và các loại đá quý.

Năm 2007, tập đoàn kim loại quốc doanh khổng lồ Metallurgical Group Corporation (Trung Quốc) đã ký hợp đồng có thời hạn 30 năm trị giá 3 tỷ USD, nhằm khai thác mỏ đồng Aynak.

Mỏ này được phát hiện lần đầu vào năm 1974, cách thủ đô Kabul 30km về phía Nam và ước tính có trữ lượng lên tới 11,3 triệu tấn đồng.

Trong khi đó, mỏ sắt Hajigak ở tỉnh Bamiyan, phía bắc Kabul, hiện đang trong giai đoạn đấu thầu giữa một công ty Trung Quốc và 6 công ty của Ấn Độ, nhằm khai thác gần 2 tỷ tấn quặng sắt chất lượng cao, bao gồm chiết xuất, nấu chảy, sản xuất thép và sản xuất điện./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục