Afghanistan đã hoãn phóng thích 88 tù nhân Taliban

Afghanistan hoãn phóng thích 88 chiến binh Taliban sau khi có khiếu nại từ phía Mỹ rằng những tù nhân này là đối tượng nguy hiểm.
Afghanistan đã hoãn phóng thích 88 tù nhân Taliban ảnh 1Các tay súng Taliban ra hàng quân chính phủ Afghanistan tại Nangarhar. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Ngày 4/1, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã hoãn phóng thích 88 chiến binh Taliban khỏi nhà tù Bagram của nước này sau khi có các khiếu nại từ phía Mỹ rằng các tù nhân này là những đối tượng nguy hiểm và có thể quay trở lại chiến trường.

Theo ông Abdul Shokur Dadras, một thành viên của Ủy ban Đặc xá Afghanistan, căn cứ vào một sắc lệnh mới đây của tổng thống, các thành viên ủy ban trên đã bắt đầu xem xét lại trường hợp của 88 tù nhân.

Tổng thống Karzai cũng chỉ thị cho các cơ quan an ninh và tình báo kiểm tra lai lịch của những đối tượng này để đảm bảo công lý được thực thi.

Trước đó, Tư lệnh lực lượng NATO tại Afghanistan, Tướng Joseph Dunford đã đưa ra kháng nghị chính thức đối với kế hoạch phóng thích tù nhân của chính quyền Kabul và cho rằng động thái này đi ngược lại một thỏa thuận đã ký khi nhà tù Bagram được Mỹ bàn giao cho phía Afghanistan.

Theo giới chức Washington, trong số các tù nhân sẽ được phóng thích có những "cá nhân nguy hiểm" với đầy đủ bằng chứng cho thấy cần phải truy tố hoặc điều tra thêm.

Sau thời gian dài phản đối do lo ngại một số tù nhân nguy hiểm sẽ được thả, theo thỏa thuận giữa hai nước, đầu năm ngoái, Mỹ đã phải trao quyền quản lý nhà tù tại Bagram cho chính quyền Afghanistan.

Theo Washington, có khoảng 40% các tù nhân ở đây liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công nhằm vào giới chức an ninh và thường dân Afghanistan, 30% còn lại đã trực tiếp tấn công lực lượng liên quân.

Năm ngoái, Afghanistan đã ra lệnh phóng thích 648 tù nhân khỏi nhà tù Bagram và 560 người trong số đã được tự do, 88 tù nhân nói trên là những người cuối cùng dự kiến được phóng thích./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục