Afghanistan: Đánh bom khiến nhiều dân thường thiệt mạng

Ngày 24/12, một vụ nổ bom đã xảy ra ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, khiến ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương.
Afghanistan: Đánh bom khiến nhiều dân thường thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Helmand. (Nguồn: AP)

Ngày 24/12, một vụ nổ bom đã xảy ra ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, khiến ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương.

Theo người phát ngôn tỉnh Helmand, Omar Zwak, vụ việc xảy ra vào sáng 24/12, sau khi một xe buýt đụng phải bom cài trên đường ở huyện Marja, tỉnh Helmand.

Khi xảy ra vụ việc trên xe có 10 người. Ông Zwak cáo buộc nhóm phiến quân Taliban là thủ phạm vụ đánh bom này.

[Afghanistan: Đánh bom liều chết thảm khốc, ít nhất 40 người chết]

Taliban và các tay súng thuộc nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thường sử dụng thiết bị nổ tự chế (IED) để làm bom mìn cài bên lề đường nhằm vào các lực lượng an ninh. Tuy nhiên, những vũ khí sát thương này cũng cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường Afghanistan.

Các vụ nổ do IED gây ra là nguyên nhân lớn thứ 3 gây thương vong cho dân thường, sau các cuộc giao tranh trên bộ và tấn công liều chết.

Theo phái bộ Liên hợp quốc ở Afghanistan, khoảng 2.640 dân thường đã thiệt mạng và hơn 5.370 người khác bị thương trong các vụ việc có liên quan đến xung đột trong 9 tháng đầu năm nay ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục