Afghanistan: Đánh bom liều chết, hơn 10 người thương vong

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan, khiến ba cảnh sát thiệt mạng và tám dân thường bị thương.
Afghanistan: Đánh bom liều chết, hơn 10 người thương vong ảnh 1Lực lượng an ninh xem xét hiện trường vụ tấn công ngày 4/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chiều 6/1, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan, khiến ba cảnh sát thiệt mạng và tám dân thường bị thương.

Vụ tấn công trên nhằm vào một trạm kiểm soát thuộc Lực lượng Cảnh sát địa phương Afghanistan (ALP) ở quận Andar.

Quận trưởng Mohammad Qasim Desiwal cho biết một phiến quân mang theo chất nổ lên một chiếc xe buýt nhỏ đã nã đạn vào một cảnh sát và sau đó cho nổ chiếc xe này, làm chết ba cảnh sát.

Trong số tám người bị thương có hai cảnh sát và sáu người qua đường, gồm hai phụ nữ và bốn trẻ em. Lực lượng nổi dậy Taliban đã nhận gây ra vụ tấn công này.

ALP được thành lập năm 2010 để bảo đảm an ninh cho các xã và quận huyện trên khắp đất nước Afghanistan, chủ yếu ở những khu vực mà sự hiện diện của lực lượng quân đội và cảnh sát còn hạn chế.

Cuối tuần qua, vào ngày 4/1, các tay súng Taliban cũng đã thực hiện vụ đánh bom nhằm vào khu ngoại giao đoàn ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan. Đây là khu vực có các cơ quan ngoại giao nước ngoài, trong đó Đại sứ quán Mỹ, Italy và Đức.

Cùng ngày hôm đó đã xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào một xe dân sự ở quận Gereshk thuộc tỉnh Helmand, từng là thành trì của Taliban ở miền Nam Afghanistan, khiến bốn người thiệt mạng.

Một ngày sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một thiếu niên thuộc lực lượng Taliban, làm thất bại một vụ tấn công tiếp theo của Taliban cũng ở tỉnh này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục