Afghanistan: Đánh bom ở Kabul làm gần 50 người thương vong

Vụ đánh bom trên xảy ra tại bãi đậu xe của Bộ Tư pháp, song hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ nổ.
Afghanistan: Đánh bom ở Kabul làm gần 50 người thương vong ảnh 1Khói bốc lên từ hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: ndtv.com)

Hãng tin Zee News và các quan chức Afghanistan cho biết chiều 19/5, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 42 người bị thương trong một vụ đánh bom tại khu ngoại giao đoàn ở thủ đô Kabul.

Theo Reutes, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi khẳng định vụ đánh bom trên xảy ra tại bãi đậu xe của Bộ Tư pháp, song hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ nổ. Một quan chức cảnh sát cho biết một xe ôtô gài bom đã phát nổ lúc chiều tối, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Theo Người phát ngôn Bộ Y tế Mohammad Ismail Kawusi, những người bị thương đã được đưa tới 3 bệnh viện ở Kabul và con số thương vong có thể sẽ tăng lên.

Đây là vụ tấn công lớn thứ 5 ở Kabul chỉ trong vòng 2 tuần qua và là vụ đánh bom thứ 3 nhằm vào các viên chức tư pháp, trong bối cảnh phiến quân Taliban mở chiến dịch tấn công mới trên toàn lãnh thổ Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục