Afghanistan: ECC loại phiếu bầu tổng thống ở 2 tỉnh

Ủy ban giải quyết khiếu nại bầu cử Afghanistan ngày 10/9 đã ra lệnh loại bỏ số phiếu bầu tổng thống tại hai tỉnh Paktika và Ghazni.
Ủy ban giải quyết khiếu nại bầu cử Afghanistan (ECC) ngày 10/9 đã ra lệnh loại bỏ số phiếu bầu tổng thống tại 32 điểm bỏ phiếu thuộc hai tỉnh Paktika và Ghazni do có những bằng chứng "rõ ràng và thuyết phục" về tình trạng gian lận.

Theo ECC, trong quá trình điều tra, cơ quan này đã tìm thấy bằng chứng gian lận tại 5 điểm bỏ phiếu ở tỉnh Paktika và 27 điểm ở tỉnh Ghazni, trong đó có kiểm phiếu sai, phiếu để mở và danh sách cử tri nhiều hơn thực tế. Vì vậy, ECC quyết định loại tất cả phiếu bầu tại các điểm bỏ phiếu trên.

Chủ tịch ECC Grant Kippen cho biết sẽ không tổ chức bỏ phiếu lại mà chỉ không tính số phiếu bầu tại các điểm nói trên trong kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Hiện ECC vẫn đang tiếp tục kiểm tra tại các tỉnh còn lại.

Giới phân tích nhận định quá trình này có thể khiến chính trường Afghanistan tiếp tục bất ổn trong nhiều tháng tới. Trước đó, ECC cho biết đã nhận được hơn 2.000 khiếu nại gian lận bầu cử. Ngày 7/9, Ủy ban Bầu cử Afghanistan (IEC) cũng đã hủy 200.000 phiếu gian lận.

Theo kết quả kiểm 91,6% số phiếu do IEC công bố ngày 8/9, đương kim Tổng thống Hamid Karzai dẫn đầu với 54,1% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính của ông là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah chỉ được 28,3%.

Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 17/9 tới. Nếu kết quả này được khẳng định, ông Karzai sẽ tái đắc cử ngay vòng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục