Afghanistan: Hai chỉ huy của lực lượng Taliban bị tiêu diệt

Sau cuộc giao tranh với lực lượng an ninh Afghanistan, các phiến quân đã tháo chạy, để lại 9 thi thể trong đó có ​hai chỉ huy chủ chốt của nhóm này là Gul Hamid và Mabariz.
Afghanistan: Hai chỉ huy của lực lượng Taliban bị tiêu diệt ảnh 1Nhóm phiến quân Taliban. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 15/11, 2 thủ lĩnh chủ chốt của nhóm phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt tại tỉnh Saripul, miền Bắc Afghanistan.

Trả lời báo giới, Tỉnh trưởng tỉnh Saripul, Mohammad Zahir Wahdat cho biết các tay súng Taliban đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào khu vực phía Nam của thủ phủ cùng tên Saripul vào sáng 15/11.

Tuy nhiên, sau cuộc giao tranh với lực lượng an ninh Afghanistan, các phiến quân đã tháo chạy, để lại 9 thi thể trong đó có ​hai chỉ huy chủ chốt của nhóm này là Gul Hamid và Mabariz. Ngoài ra, 15 tay súng Taliban khác đã bị thương.

Giao tranh lẻ tẻ giữa các lực lượng an ninh và các tay súng Taliban vẫn đang diễn ra ở một số ngôi làng ở ngoại vi thủ phủ trên, cách thủ đô Kabul 360 km về phía Bắc. 

Lực lượng Taliban hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục