Afghanistan: Haqqani đứng sau vụ đánh bom làm 57 người chết

Afghanistan đã cáo buộc mạng lưới Haqqani gây ra vụ đánh bom liều chết tại một trận thi đấu bóng chuyền ngày 23/11 làm 57 người thiệt mạng.
Afghanistan: Haqqani đứng sau vụ đánh bom làm 57 người chết ảnh 1Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom điều trị tại bệnh viện ở Kabul. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/11, Cơ quan An ninh quốc gia (NDS) của Afghanistan đã cáo buộc mạng lưới Haqqani, một nhóm phiến quân cực đoan có liên hệ với Taliban, gây ra vụ đánh bom liều chết tại một trận thi đấu bóng chuyền ngày 23/11 vừa qua làm 57 người thiệt mạng.

Người phát ngôn NDS tuyên bố "có bằng chứng cho thấy mạng lưới Haqqani đứng đằng sau vụ tấn công tại tỉnh Paktika” và cho biết “sẽ sớm công bố thêm thông tin."

Mạng lưới Haqqani bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố năm 2012. Nhóm này bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng của chính phủ và lực lượng liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu, cùng nhiều vụ bắt cóc và sát hại trên khắp Afghanistan.

Trong một diễn biến khác ngày 24/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án vụ tấn công bằng những "ngôn từ mạnh mẽ nhất."

Trong một tuyên bố, Hội đồng Bảo an đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, người dân và Chính phủ Afghanistan, đồng thời hy vọng những người bị thương trong vụ việc sẽ mau chóng bình phục.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an cũng thể hiện sự quan ngại nghiêm trọng đối với "các mối đe dọa từ Taliban, al-Qaeda, các nhóm khủng bố và cực đoan khác và các nhóm vũ trang bất hợp pháp cho người dân bản địa, các lực lượng an ninh quốc gia, quân đội quốc tế, và những nỗ lực hỗ trợ của quốc tế tại Afghanistan, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng các vụ tấn công khủng bố gần đây tại nước này."

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng "khẳng định sự cần thiết của việc đưa thủ phạm, các tổ chức, các nhà hỗ trợ tài chính và bảo trợ cho những hành động khủng bố đáng lên án ra trước công lý, kêu gọi tất cả các quốc gia hãy hành động theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, hợp tác tích cực với nhà chức trách Afghanistan trong vấn đề này."

Hội đồng nhấn mạnh dưới sự ủng hộ của người dân, Chính phủ Afghanistan và cộng đồng quốc tế, không hành động khủng bố nào có thể đảo ngược lộ trình hòa bình, dân chủ và ổn định tại quốc gia này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu trên, đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực của Afghanistan nhằm duy trì an ninh và ổn định, và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ quốc gia này đạt được hòa bình, ổn định và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục