Afghanistan hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống

Afghanistan thông báo hoãn công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống do chưa hoàn tất quá trình điều tra về gian lận trong bầu cử.
Afghanistan hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kabul ngày 5/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/5, Ủy ban Bầu cử độc lập Afghanistan (IEC) thông báo hoãn công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống tổ chức hồi đầu tháng 4 vừa qua do chưa hoàn tất quá trình điều tra về gian lận trong bầu cử.

Phát ngôn viên IEC cho biết việc công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được hoãn tới một ngày chưa xác định do IEC chưa nhận được quyết định cuối cùng của Ủy ban giải quyết khiếu nại bầu cử (ECC).

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố ngày 26/4, cả hai ứng cử viên dẫn đầu là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah và cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani đều không giành được đa số phiếu quá bán tối thiểu để đắc cử. Ông Abdullah giành được 44,9% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Ghani chỉ được 31,5%.

Cả hai ứng cử viên sẽ bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 7/6 tới.

Khoảng 7 triệu cử tri trong tổng số 12 triệu người Afghanistan đủ tư cách đi bầu đã tham gia bỏ phiếu trong ngày 5/4, chiếm khoảng 60% số cử tri hợp lệ. Số lượng ứng viên tổng thống chỉ còn lại 8 người sau khi có 3 ứng viên rút khỏi cuộc đua tìm người kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai.

Theo Hiến pháp Afghanistan, ông Karzai, người nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 2001, không được phép ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục