Afghanistan hối thúc Pakistan hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hối thúc Pakistan hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan trong bối cảnh Mỹ có kế hoạch gửi thêm quân tới Afghanistan nhằm đẩy lùi phiến quân Taliban.
Afghanistan hối thúc Pakistan hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 19/9, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hối thúc Pakistan hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan trong bối cảnh Mỹ có kế hoạch gửi thêm quân tới Afghanistan nhằm đẩy lùi phiến quân Taliban.

Phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 72 tại New York (Mỹ), Tổng thống Ghani cho biết chiến lược mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng quân tại Afghanistan mở ra cho quốc gia Nam Á này cơ hội đối thoại với các nước láng giềng về cách thức hợp tác loại trừ chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Ông Ghani kêu gọi Pakistan tham gia cuộc đối thoại toàn diện cấp nhà nước về hòa bình, an ninh và hợp tác khu vực mang lại thịnh vượng.

[Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh 7 thách thức của thế giới]

Nhà lãnh đạo Afghanistan đồng thời bày tỏ hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump bổ sung quân tại Afghanistan, cho rằng chiến lược này gửi tín hiệu tới Taliban rằng lực lượng này không thể giành chiến thắng tại Afghanistan và phải đàm phán hòa bình.

Hồi tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Trump đã công bố chiến lược mới tại Afghanistan. Nhằm triển khai chiến lược này, Washington quyết định sẽ điều thêm khoảng 3.500 binh sỹ tới Afghanistan, nâng tổng số quân Mỹ tại chiến trường này lên khoảng 14.500 người.

Tổng thống Mỹ cũng thể hiện quan điểm cứng rắn hơn tại Pakistan, quốc gia láng giềng có 2.600 km đường biên giới chung với Afghanistan, vốn bị Mỹ cáo buộc hậu thuẫn khủng bố. Pakistan đã bác bỏ những cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục