Afghanistan: Hơn 70 người chết trong vụ xe khách đâm xe chở dầu

Người phát ngôn của Bộ Y tế Afghanistan Ismail Kawoosi xác nhận "số người thiệt mạng đã lên tới 73" đồng thời cho biết con số này có thể tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Afghanistan: Hơn 70 người chết trong vụ xe khách đâm xe chở dầu ảnh 1Chuyển người bị thương tới bệnh viện ở tỉnh Ghazni để điều trị. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Giới chức y tế Afghanistan cho biết ít nhất 73 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hai chiếc xe khách đâm vào một xe chở dầu vào ngày 8/5 tại tỉnh Gahzni, miền Đông nước này.

Hai chiếc xe khách và xe chở dầu đã bốc cháy sau khi xảy ra va chạm, khiến rất nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Bộ Y tế Afghanistan Ismail Kawoosi xác nhận "số người thiệt mạng đã lên tới 73" đồng thời cho biết con số này có thể tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc nối liền thủ đô Kabul và thành phố Kandahar. Đây là tuyến đường quan trọng đi qua những khu vực bị phiến quân Taliban chiếm giữ.

Theo một hành khách may mắn sống sót trong vụ tai nạn, nguyên nhân tai nạn là do sự bất cẩn của tài xế xe khách. Hầu hết các tài xế xe khách trên những tuyến đường cao tốc đều hút thuốc lá, thuốc phiện và sử dụng ma túy, do đó rất dễ mất kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục