Afghanistan: IS thừa nhận gây ra vụ tấn công tại một buổi lễ ở Kabul

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu bằng đạn cối vào ngày 7/3 tại một buổi lễ ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
Afghanistan: IS thừa nhận gây ra vụ tấn công tại một buổi lễ ở Kabul ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại hiện trường một vụ nổ ở Kabul ngày 9/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, truyền thông địa phương đưa tin, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu bằng đạn cối vào ngày 7/3 tại một buổi lễ ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

[Afghanistan: Xảy ra nhiều vụ nổ tại thủ đô Kabul, 5 người bị thương]

Trước đó, AP đưa tin các quan chức Afghanistan cho biết ngày 7/3, nhiều vụ nổ đã xảy ra bên ngoài một buổi lễ tại thủ đô Kabul với sự tham gia của quan chức điều hành cấp cao Abdullah Abdullah và cựu Tổng thống Hamid Karzai.

Theo Bộ Y tế Afghanistan, ít nhất ba người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Kênh truyền hình 1TV dẫn lời Bộ Nội vụ cho biết các lực lượng an ninh đã định vị và bao vây tòa nhà bắn ra các đạn cối, bắt giữ một đối tượng liên quan tới vụ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục