Afghanistan: Ít nhất 200 phiến quân bị tiêu diệt

Ngày 12/7, Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo ít nhất 200 phiến quân đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch mang tên "Móng vuốt Báo".
Ngày 12/7, Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo ít nhất 200 phiến quân đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch mang tên "Móng vuốt Báo" được thực hiện trong 3 tuần qua do lực lượng Anh chỉ huy tại tỉnh miền Nam Helmand, nơi được coi là sào huyệt của phiến quân Taliban.
 
Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Zemarai Bashary, đây chưa phải con số thương vong cuối cùng do chiến dịch truy quét phiến quân vẫn đang được tiến hành.
 
Các chiến dịch tấn công phiến quân, với sự tham gia của hàng nghìn binh lính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), binh sĩ Anh và các lực lượng an ninh Afghanistan, đã được triển khai nhằm "bật gốc" các căn cứ của phiến quân, mở đường cho các cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng tỉnh ở Afghanistan dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.
 
Hiện Chính phủ Afghanistan vẫn chưa thông báo số thương vong trong chiến dịch "Dao găm" (Khanjar) - một trong những chiến dịch chống phiến quân lớn nhất kể từ năm 2001, do lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tiến hành ngày 2/7.
 
Báo cáo ban đầu cho biết 1 lính thủy đánh bộ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục