Afghanistan khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống

Afghanistan đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử trong bối cảnh thấy rõ mối đe dọa đối với cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 5/4 tới.

AFP đưa tin ngày 2/2, Afghanistan đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử trong bối cảnh xảy ra vụ ám sát các trợ lý của một ứng cử viên tổng thống.

Tình hình cho thấy rõ mối đe dọa đối với cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 5/4 tới nhằm tìm kiếm người kế nhiệm đương kim Tổng thống Hamid Karzai.

Các quan chức cho biết hôm 1/2, các tay súng đã bắn chết 2 trợ lý của ông Abdullah Abdullah, một cựu ngoại trưởng được xem là ứng cử viên "nặng ký" trong cuộc đua tranh chiếc ghế tổng thống, ở thành phố Herat, phía Tây Afghanistan.

Vụ ám sát xảy ra giữa lúc Afghanistan đang chuẩn bị cho cuộc chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên với cuộc bầu cử sắp tới. Đây được xem là phép thử quan trọng về năng lực của lực lượng an ninh gồm 350.000 binh sỹ của Afghanistan trong bối cảnh quân đội nước ngoài chuẩn bị rút khỏi quốc gia Tây Nam Á này vào cuối năm nay.

Trong số các ứng cử viên "nặng ký" đua tranh ghế tổng thống còn có cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani, ông Zalmai Rassoul (thân tín của Tổng thống Karzai) và ông Qayum Karzai (anh trai của Tổng thống Karzai)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục