Afghanistan không muốn các lực lượng nước ngoài hiện diện lâu dài

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 28/1 cho biết sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài là dựa trên một thỏa thuận quốc tế và lực lượng này sẽ không được đề nghị đồn trú lâu dài.
Afghanistan không muốn các lực lượng nước ngoài hiện diện lâu dài ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, đưa tin, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 28/1 cho biết sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài là dựa trên một thỏa thuận quốc tế và lực lượng này sẽ không được đề nghị đồn trú lâu dài.

[Chính phủ Afghanistan điều tra vụ không kích thường dân]

Phát biểu trên truyền hình, ông Ghani nhấn mạnh: "Không người dân Afghnistan nào muốn các lực lượng nước ngoài hiện diện lâu dài trên đất nước của họ."

Ông Ghani nói thêm rằng: "Sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài là dựa trên sự cần thiết, và nhu cầu này luôn được xem xét và sẽ luôn được suy tính... và theo một kế hoạch chuẩn xác và đã được sắp xếp, chúng tôi đang tìm cách giảm dần quân số xuống mức 0"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục