Afghanistan: Liên quân tiêu diệt 32 phần tử Taliban

Ngày 7/1, lực lượng Mỹ tại Afghanistan thông báo liên quân, do Mỹ cầm đầu, đã tiêu diệt 32 phần tử Taliban, được cho là đã thực hiện nhiều vụ đánh bom liều chết, trong vụ tấn công một căn cứ của chúng nằm cách thủ đô Kabul khoảng 100 km về phía Đông.

Ngày 7/1, lực lượng Mỹ tại Afghanistan thông báo liên quân, do Mỹ cầm đầu, đã tiêu diệt 32 phần tử Taliban, được cho là đã thực hiện nhiều vụ đánh bom liều chết, trong vụ tấn công một căn cứ của chúng nằm cách thủ đô Kabul khoảng 100 km về phía Đông.
 
Tin cho biết trong vụ tấn công hôm 6/1 vào căn cứ Taliban tại huyện Alishing thuộc tỉnh Laghman, liên quân đã tiêu diệt 32 phần tử vũ trang, bắt một tên, phá hủy hai kho chứa vũ khí, chất nổ và vật liệu chế tạo bom.

Theo thông báo của lực lượng Mỹ, đây là một trong các vụ giao tranh ác liệt nhất trong chiến dịch truy quét Taliban và các lực lượng nổi dậy khác mấy tuần qua.
 
Tuy nhiên, các quan chức Afghanistan chưa đưa ra thông báo gì về vụ giao tranh nói trên.
 
Đại sứ Mỹ tại Afghanistan vừa cho biết số vụ đánh bom liều chết tại nước này đã tăng gấp đôi trong năm 2008, lên khoảng 2.000 vụ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan cảnh báo mặc dù năng lực của lực lượng an ninh nước này được cải thiện, song trong năm nay, Afghanistan có thể vẫn phải đối mặt với số vụ bạo lực tương tự như năm 2008.
 
Trong vài tuần tới, Mỹ dự định triển khai từ 20.000 đến 30.000 binh sĩ để bổ sung cho lực lượng gần 70.000 quân nhân nước ngoài đang hiện diện tại Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục