Afghanistan muốn Arập Xêút làm trung gian hòa giải

Trong chuyến thăm Arập Xêút, Tổng thống Karzai sẽ đề nghị Quốc vương Abdullah dàn xếp để khởi động đàm phán hòa bình với Taliban.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 3/2 đã có cuộc gặp với Quốc vương Arập Xêút Abdullah tại Riyad nhằm tìm kiếm vai trò tích cực của quốc gia Arập này trong nỗ lực thuyết phục phiến quân Taliban tham gia tiến trình chính trị ở Afghanistan.

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc gặp trên, ông Waheed Omar, người phát ngôn của Tổng thống Karzai cho biết ông Karzai sẽ đề nghị Quốc vương Abdullah đứng ra dàn xếp để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Arập Xêút, Hoàng thân Saud al-Faisal tuyên bố Riyad sẽ không can dự vào tiến trình kiến tạo hòa bình ở Afghanistan trừ phi Taliban cắt đứt toàn bộ liên hệ với Osama bin Laden và mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Trước đây, Arập Xêút từng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Taliban và các phe phái đối địch ở Afghanistan.

Tổng thống Hamid Karzai đã tuyên bố trông đợi vai trò then chốt của Arập Xêút, không chỉ đối với công cuộc tái thiết đất nước Afghanistan, mà còn hy vọng Riyad đóng vai trò lớn hơn trong xây dựng hòa bình và đàm phán với Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục