Afghanistan muốn Pakistan dàn xếp đối thoại Taliban

TT Afghanistan ngày 26/8 thăm Pakistan để hội đàm với tân Thủ tướng chủ nhà nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ trong đối thoại với Taliban.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 26/8 có chuyến thăm Pakistan để hội đàm với tân Thủ tướng chủ nhà Nawaz Sharif nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của quốc gia Nam Á này trong việc dàn xếp đối thoại với Taliban.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Karzai đến Islamabad trong vòng 18 tháng.

Bộ Ngoại giao Pakistan đánh giá chuyến thăm này là dấu hiệu phản ánh nguyện vọng của giới lãnh đạo hai nước trong việc cải thiện các mối quan hệ. Bộ trên nhấn mạnh "Chuyến thăm của Tổng thống Afghanistan sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực đang thực hiện nhằm nâng cao mối quan hệ, đồng thời giúp lãnh đạo hai bên tăng cường hơn nữa những nỗ lực chung tìm kiếm hòa bình lâu dài, ổn định và thịnh vượng."

Giới chức trách tại thủ đô Kabul cho hay trong các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo Pakistan, Tổng thống Karzai sẽ nhắc lại yêu cầu Islamabad thả tất cả tù nhân người Afghanistan, trong đó có Mullah Abdul Ghani Baradar, một phó chỉ huy của Taliban.

Trước đó năm 2012, Pakistan đã trả tự do cho 26 tù nhân Taliban. Giới chức Afghanistan tin rằng việc thả tù nhân Taliban sẽ khuyến khích những đối tượng này đối thoại với chính phủ. Tuy nhiên, theo các quan sát viên, có rất ít dấu hiệu cho thấy các hi vọng trên sẽ được thực hiện. Một số tù Taliban được thả đã trở lại tham gia các vụ tấn công.

Pakistan đã giúp hơn 20 đại diện Taliban sang Qatar mở văn phòng đại diện hồi tháng Sáu vừa qua theo một kế hoạch hòa bình của Mỹ, nhằm tạo cho phong trào chống đối này một địa chỉ để có thể tham gia đối thoại. Song những diễn biến xung quanh việc khánh thành văn phòng này và đề xuất đàm phán trực tiếp giữa Taliban với giới chức Mỹ đã khiến Tổng thống Karzai bất bình và đe dọa tẩy chay tiến trình hòa bình.

Giới hữu trách Afghanistan đang đề nghị Pakistan sử dụng ảnh hưởng của mình để dàn xếp cuộc gặp trực tiếp giữa các đại diện của Taliban với các thành viên Hội đồng Hòa bình Afghanistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục