Afghanistan muốn xóa tên Taliban khỏi "danh sách đen"

Tổng thống Afghanistan tuyên bố ông sẽ đề nghị xóa tên các phần tử lực lượng Taliban khỏi danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố sẽ đề nghị xóa tên các phần tử thuộc lực lượng Taliban khỏi danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc tại Hội nghị quốc tế về Afghanistan, dự kiến diễn ra tại London (Anh) vào ngày 28/1.

Phát biểu trước báo giới ngày 25/1 sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp Pakisan và Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbun, ông Karzai khẳng định sẽ thông báo vấn đề này tại Hội nghị ở London và đây được xem là động thái mới nhất nhằm thuyết phục các phần tử vũ trang chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Ông Karzai cho biết ý tưởng trên của ông đã vấp phải sự phản đối trước đó, song "nay thiện chí về việc có thể xem xét lại điều này nhiều hơn".

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hiện "danh sách đen" của tổ chức này liệt kê khoảng 500 tên cá nhân và tổ chức thuộc lực lượng Taliban và al-Qaeda, trong đó 142 tên liên quan đến nhóm phiến quân cực đoan tại Afghanistan.

Theo đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Afghanistan và Pakixtan, ông Richard Holbrooke, đại diện của 65 quốc gia tham dự Hội nghị quốc tế về Afghanistan sắp tới cũng sẽ ủng hộ đề xuất của ông Karzai nhằm thành lập một quĩ tái hòa nhập để thuyết phục các tay súng Taliban hạ vũ khí.

Ông Holbrooke cho rằng đề xuất của Tổng thống Karzai cũng như sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế sẽ là cơ hội để các tay súng ở Afghanistan chấm dứt giao tranh và hạ vũ khí.

Trước đó, ông Karzai đã thông báo kế hoạch hòa giải với lực lượng Taliban, theo đó cung cấp tiền và tạo việc làm cho các tay súng nhằm thuyết phục họ hạ vũ khí và tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Đây được coi là một phần trong những nỗ lực của chính quyền Afghanistan nhằm ngăn chặn các hành động bạo lực đang gia tăng mạnh ở nước này.

Các đề xuất trên của Tổng thống Afghanistan được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh dự định rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi đất nước Nam Á này sau 8 năm đóng quân.
 
Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận, nhưng cũng không bác bỏ kế hoạch của ông Karzai đề nghị xóa tên một số phần tử Taliban khỏi danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục