Afghanistan: Mỹ và Taliban nối lại hòa đàm tại Qatar

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết Mỹ và phong trào Taliban ở Afghanistan đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa giải ở Qatar.
Theo Reuters và AP, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ngày 10/3 cho biết Mỹ và phong trào Taliban ở Afghanistan đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa giải ở Qatar.

Phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ông Karzai nói: "Giới thủ lĩnh cấp cao của phong trào Taliban và người Mỹ đang tham gia các cuộc đàm phán ở quốc gia vùng Vịnh Qatar."

Ngoài ra, ông Karzai còn cáo buộc Taliban và Mỹ đang cộng tác để thuyết phục người Afghanistan rằng tình trạng bạo lực sẽ ngày càng xấu đi nếu binh sỹ nước ngoài rút hết.

Tuy nhiên, người phát ngôn của phong trào Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid đã phủ nhận thông tin cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ đã được nối lại và chẳng có tiến bộ nào từ ngày họ ngừng đàm phán.

Phong trào Taliban đã ngừng các cuộc đàm phán một năm trước, đồng thời chỉ trích những tuyên bố "không nhất quán và mập mờ" của Mỹ.

Hiện giới chức Mỹ vẫn chưa bình luận gì về thông tin trên. Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở Afghanistan để thăm các binh sỹ Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục